SAIC đã mua lại công ty ô tô Nam Kinh

(Dân trí) - Đây được coi là một sự kiện quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. SAIC sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô lớn Đại lục và có thêm một cửa ngõ quan trọng để tiến vào thị trường châu Âu, vì Nam Kinh đang sở hữu nhà máy MG tại Anh quốc.

Lãnh đạo của cả Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) và công ty ô tô Nam Kinh (NAC) đã gặp nhau tại Bắc Kinh để ký thoả thuận mua bán này.

 

Theo đó, NAC sẽ thuộc sở hữu của SAIC. Như vậy, thay vì quan hệ liên kết, hợp tác như thông tin trước đây, SAIC đã "mua đứt" NAC.

 

Hợp đồng sẽ chính thức được triển khai trước khi bước sang năm 2009, vì còn phải đợi sự phê duyệt của các cơ quan chức năng Trung Quốc.

 

Sau khi các thủ tục chuyển giao được hoàn tất, SAIC, với NAC là thành viên, sẽ trở thành tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc. SAIC hiện là đối tác liên doanh của hai tập đoàn ô tô lớn: General Motors và Volkswagen.

 

Nam Kinh là công ty đang nắm quyền sở hữu hãng xe thể thao MG danh tiếng một thời của Anh quốc.

 

SAIC sẽ trả hơn 2 tỷ nhân dân tệ (285,7 triệu USD) để sở hữu toàn bộ tài sản của NAC, trong đó có hãng xe MG. Đổi lại, NAC sẽ nhận được 320 triệu cổ phiếu của SAIC, tương đương 4,9% quyền sở hữu SAIC. 

 

Như vậy, sau khi hợp đồng mua bán này có hiệu lực, SAIC sẽ chính thức sở hữu nhà máy MG tại Longbridge (Anh). Chủ tịch SAIC cho biết đây sẽ là một cửa ngõ quan trọng để SAIC chinh phục thị trường châu Âu.

 

Trong một thông báo độc lập khác, ngày 26/12, hãng xe Fiat của Ý đã tuyên bố chính thức chấm dứt quan hệ hợp tác với NAC, do liên doanh hoạt động không hiệu quả, tạo gánh nặng tài chính. Fiat cho biết sẽ bán lại 50% cổ phần hiện có trong liên doanh cho chính NAC. Tuy nhiên, phân nhánh của Fiat là IVECO sẽ tiếp tục hợp tác với NAC trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, xe van và xe buýt loại nhỏ.

 

Nhật Minh

Theo ChinaCarTimes, Autonews