SAIC “bơm” tiền cho Ssangyong

(Dân trí) - Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) hôm nay, 5/1, đã chi gần 20 triệu USD để cứu Sssangyong, nhà sản xuất Hàn Quốc mà họ đang nắm giữ 51% cổ phần.

SAIC “bơm” tiền cho Ssangyong  - 1
Mẫu xe việt dã Rexton II của Ssangyong
 
Theo hãng tin Reuters, SAIC cho biết số tiền này là một phần ngân sách mà họ phân bổ để giúp Ssangyong phát triển sản phẩm mới.

“Chúng tôi hy vọng số tiền này sẽ giúp giảm bớt sức ép tài chính đối với Ssangyong,” SAIC nói.

Tuy nhiên, theo tờ Maeil Business của Hàn Quốc, các nhân viên của Ssangyong đang hy vọng số tiền này sẽ được dùng để thanh toán tiền lương mà công ty còn nợ họ, tổng giá trị lên tới 29 tỷ won, trong khi số tiền SAIC vừa rót cho Ssangyong là 25,9 tỷ won.

Theo một số nguồn tin, nhân viên Ssangyong đã bắt đầu bỏ phiếu về việc đình công một ngày nhằm phản đối kế hoạch tái cơ cấu của công ty.

Trước đó, SAIC tuyên bố sẽ chỉ rót thêm tiền cho Ssangyong nếu công đoàn công ty này chấp nhận kế hoạch cải tổ, trong đó có việc cắt giảm hơn 2.000 việc làm.

Năm vừa qua, Ssangyong đã chứng kiến doanh số tiêu thụ xe giảm 52,5% xuống còn  5.540 xe.

Nhật Minh
Theo Gasgoo