Rolls-Royce có thể kiện Geely vi phạm bản quyền

(Dân trí) - Ngay sau khi nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely tung ra hình ảnh mẫu GE Limo, nhiều người đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi phản ứng của Rolls-Royce bởi hình thức chiếc xe quá giống Phantom.

 
Tuy nhiên, từ đó đến nay, Rolls-Royce vẫn giữ im lặng. Đến đầu tuần này, Geely chính thức ra mắt mẫu GE tại sàn Triển lãm ô tô Thượng Hải.

Chiếc xe có kiểu lưới tản nhiệt dựng đứng, với logo giống biểu tượng ‘Spirit of Ecstasy’ nổi tiếng của Rolls-Royce, thiết kế thiết kế thân xe hộp, và hệ thống đèn LED tạo bầu trời sao trên nóc xe. Tất cả khiến những người ít am hiểu về ô tô cũng có thể nhận ra dáng vóc Rolls-Royce Phantom.

 
Rolls-Royce có thể kiện Geely vi phạm bản quyền - 1
(Ảnh: Reuters)
 
Rolls-Royce có thể kiện Geely vi phạm bản quyền - 2
(Ảnh: AP)

 

Điều này rõ ràng không thể khiến ban lãnh đạo Rolls-Royce không bực mình. Họ đã lập tức gọi cho luật sư sau khi tận mắt nhìn thấy Geely GE. Rolls-Royce cũng tham gia Triển lãm ô tô Thượng Hải 2009 để một lần nữa giới thiệu mẫu 200EX Concept, tiền thân của dòng xe cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng: Ghost.

 

Mặc dù hãng xe Anh quốc từ chối trả lời các câu hỏi về dự định khởi kiện, nhưng theo Telegraph, một người phát ngôn của Rolls-Royce đã thừa nhận: “Rolls-Royce để ngỏ khả năng này và đang tham khảo ý kiến luật sư.”

 

Trong khi xe Rolls-Royce Phantom có giá bán là 250.000 bảng Anh (365.000 USD), thì “bản sao” Geely GE có giá chỉ 30.000 bảng Anh (khoảng 44.000 USD).

 

Với sự chênh lệch giá lớn như vậy, một số ý kiến có thể cho rằng hãn hữu mới có người nhầm lẫn giữa hai xe. Nhưng theo giới phê bình, Rolls-Royce nên có biện pháp cứng rắn vì những xe sao chép kiểu dáng như Geely GE không chỉ ăn cắp bản quyền mà có thể hủy hoại uy tín thương hiệu gốc.

 

Nhật Minh

Theo Telegraph