Renault và Nissan sáp nhập - Chỉ là vấn đề thời gian

(Dân trí) - Lãnh đạo hai hãng xe cho biết, việc sáp nhập sẽ không thể diễn ra trước năm 2020.


Ông Carlos Ghosn đang lãnh đạo cả Renault và Nissan

Ông Carlos Ghosn đang lãnh đạo cả Renault và Nissan

CEO Carlos Ghosn của cả Renault và Nissan cho biết liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi vẫn đang tìm giải pháp tốt nhất để hợp nhất các hoạt động kinh doanh của Renault và Nissan sau một thời gian dài về chung nhà. Renaults hiện nắm 43,4% cổ phần Nissan, còn Nissan nắm 15% cổ phần Renault. Tin đồn về việc hai hãng sáp nhập đã xuất hiện từ cách đây vài tháng.

Khi được hỏi liệu việc sáp nhập hai hãng có thể hoàn tất trong năm nay hoặc năm sau không, ông Ghosn nói: "Tôi không nghĩ vậy".

Ông Ghosn được cho là đang phụ trách việc đàm phán giữa hai hãng. Việc sáp nhập Renault và Nissan sẽ dẫn tới việc các cổ đông của cả hai hãng nhận được cổ phần của công ty mới thành lập.

Sau khi sáp nhập, hiện chưa rõ một trong hai tên gọi Nissan hoặc Renault có bị khai tử không, hay sẽ tồn tại song song như trường hợp Jaguar Land Rover. Nhiều ý kiến nghiêng về khả năng thứ hai.

Công ty mới được cho là sẽ có trụ sở ở cả Nhật và Pháp.

Việc sáp nhập hai công ty này không hề đơn giản, vì cần được sự phê chuẩn của cả chính phủ Pháp và Nhật Bản. Chính phủ Pháp hiện nắm 15% cổ phần Renault và được cho là sẽ không muốn giảm mức độ ảnh hưởng tới hãng xe này.

Nhật Minh
Theo Bloomberg

Renault và Nissan sáp nhập - Chỉ là vấn đề thời gian - 2