Range Rover Evoque phiên bản 3 cửa bị khai tử

(Dân trí) - Range Rover Evoque là một trong những mẫu crossover hiếm hoi có tới 3 kiểu thân xe: 5 cửa, 3 cửa và mui trần. Tuy nhiên, do doanh số thấp, phiên bản 3 cửa đã bị khai tử.

Range Rover Evoque phiên bản 3 cửa bị khai tử - 1

Một người phát ngôn của Land Rover đã xác nhận thông tin này khi cho biết: “Từ phiên bản 2019, Land Rover hợp lý hóa lại danh mục các mẫu Range Rover Evoque, tập trung vào bản 5 cửa và mui trần, vì hai bản này chiếm phần lớn doanh số.”

Thống kê doanh số của bản Evoque coupe (3 cửa) không được công bố, nhưng trang Autocar cho biết doanh số đã sụt giảm mạnh sau khi phiên bản mui trần ra đời. Một số nguồn tin cũng cho biết bản 5 cửa chiếm tới 95% doanh số của mẫu Evoque.

Nếu con số trên là chính xác, không có gì ngạc nhiên khi Land Rover quyết định dừng phiên bản Evoque coupe. MINI cũng từng có quyết định tương tự cách đây vài năm, khi dừng sản xuất mẫu Paceman để tập trung vào mẫu Countryman. Năm 2014 tại Mỹ, MINI đã bán được 2.082 chiếc Paceman, trong khi mẫu Countryman đạt 22.645 chiếc, theo trang Carsalesbase. Như vậy tức là mẫu crossover 3 cửa này chỉ chiếm chưa đến 10% doanh số tại Mỹ năm đó.

Dù quyết định loại bỏ bản coupe, nhưng Land Rover vẫn sẽ giữ lại bản Evoque mui trần. Hiện chưa rõ doanh số của mẫu xe mui trần này thế nào, nhưng rõ ràng nó đủ thuyết phục hãng giữ lại trong danh mục sản phẩm.

Land Rover hiện đang phát triển thế hệ hoàn toàn mới cho Evoque, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2019, với phong cách thiết kế ảnh hưởng của mẫu Velar.

Nhật Minh
Theo Autocar

Range Rover Evoque phiên bản 3 cửa bị khai tử - 2