Ra mắt xe điện đột phá cho học sinh 2015

Mẫu xe mới nhất của HKbike có tên gọi Cap-A, lấy cảm hứng từ nhân vật điện ảnh đang gây sốt trong thời gian gần đây hứa hẹn sẽ chinh phục giới trẻ vốn ưa sự cá tính, nổi bật.

Được chính thức giới thiệu tại Đại nhạc hội Burning Up Summer 2015 vào tối 12/6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, sản phẩm mới nhất của HKbike gây ấn tượng cho khán giả, khách mời ngay khi vừa xuất hiện.

Mẫu xe có 3 màu: trắng-đen, đỏ-đen và xanh tím than, được giới thiệu là do đội ngũ phát triển sản phẩm của HKbike nghiên cứu, thử nghiệm kỹ càng trước khi chọn ra loại sơn hạn chế xước, chống oxy hoá để đảm bảo độ bền cho màu sắc.

Xe đạp điện phong cách Captain America

Mẫu xe đạp điện được lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng Captain America “trình làng” với màu sắc hiện đại, trẻ trung

Bên cạnh thiết kế trẻ trung, cá tính, Cap-A còn được đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ gia công với chi phí lên tới 2,5 tỷ đồng chỉ riêng cho việc làm khuôn các bộ phận, linh kiện.

Xe đạp điện phong cách Captain America

HKbike Cap-A chú trọng nhiều hơn tới chất lượng qua việc đầu tư 2,5 tỷ đồng chỉ cho việc gia công khung thép và các linh kiện

Cap-A có phần khung thép cao cấp chắc chắn, được sơn thêm một lớp sơn tĩnh điện để tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như độ bền. Các bộ phận bằng nhựa cũng ảnh hưởng nhiều tới tuổi thọ của xe, HKbike Cap-A có phần mặt nạ, càng xe sau bằng hạt nhựa ABS nguyên chất, dày gấp 1,5-2 lần nhựa thông thường. Bộ phận linh kiện nhỏ như ốc vít, chân chống được làm từ thép cacbon, inox nên sẽ tránh được tình trạng rỉ sét, đảm bảo tính thẩm mỹ của chiếc xe trong thời gian dài.

Xe đạp điện phong cách Captain America

Chiếc xe mới của HKbike vượt trội trong việc sử dụng vật liệu cao cấp nhưng giá thành hấp dẫn chỉ 10,5 triệu đồng

Xe đạp điện Cap-A đi được 70km sau mỗi lần sạc, có chế độ tự động ngắt điện khi sạc đầy (thông số nhà sản xuất). Mô-tơ 350W giúp xe vận hành bền bỉ, linh hoạt ngay cả khi leo dốc. Một điều đáng ghi nhận đối với động cơ của Cap-A là tính năng chống nước phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam. Để hỗ trợ cho công suất động cơ cao, 2 thụt giảm xóc ở 2 bên được làm từ nhôm đúc, mạ crôm êm ái, có thể tăng chỉnh 4 mức độ giảm xóc.

Bánh xe sử dụng chất liệu gang đúc nguyên khối cho vành xe, sơn tĩnh điện để đảm bảo đồng bộ với thiết kế tổng thể của chiếc xe.

“Sản phẩm mới ra đời trong yêu cầu khắt khe về tính đồng bộ. Chúng tôi đầu tư trang thiết bị, tính toán tỉ mỉ về kỹ thuật, trọng lượng của từng bộ phận để đạt tới sự hài hòa tổng thể. Từng chi tiết đều được gia công cao cấp và chăm chút kỹ lưỡng, để sản phẩm có quãng đường đi xa vượt trội, cùng mức giá hấp dẫn”, Tổng giám đốc HKbike Lê Lan Hương cho biết.

Với giá 10,5 triệu đồng, HKbike Cap-A được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm cho khung xe, 12 tháng cho ắc quy, miễn phí bảo dưỡng định kì mỗi quý. Mẫu xe sẽ chính thức được bán từ ngày 15/6, độc giả có thể gọi đến số hotline 094 66 9999 1 để đặt mua hàng sớm nhất. Xem thông tin chi tiết về sản phẩm tại đây.

Xe đạp điện phong cách Captain America
 
Xe đạp điện phong cách Captain America