Quarantasei - Tương lai của Vespa

(Dân trí) - Ngôi sao của Piaggio tại Triển lãm mô-tô, xe máy quốc tế Milan (EICMA 2011) đang diễn ra ở Ý là Quarantasei - một mẫu xe concept mang đậm tính hoài cổ, với kiểu dáng ong bầu mềm mại.

Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 1
 

Quarantasei trong tiếng Ý có nghĩ là “46”. Piaggio chọn tên gọi này cho mẫu xe concept mới nhằm thể hiện năm Vespa lần đầu tiên sản xuất scooter là 1946.

 

Được thiết kế và chế tạo tại Pontedera, nhà máy lớn nhất của Piaggio, xe Quarantasei giữ nguyên những đường nét của xe Vespa cổ được định hình từ nguyên mẫu xe MP6 1945 - thiết kế ong bầu là “ông tổ” của tất cả xe Vespa.

 

Điểm nổi bật nhất trong thiết kế của xe Quarantasei là thân sau ngả về trước rõ rệt, được nhấn mạnh bằng kiểu yên dốc và đuôi vểnh đúng như đuôi ong bầu.

 

Mặc dù thiết kế hiện mới chỉ là ý tưởng cho các mẫu xe trong tương lai của Vespa, nhưng động cơ thì rất thực, có thể sẽ được đưa vào các mẫu scooter của hãng trong tương lai gần. Piaggio đã phát triển động cơ 3 xúpáp, 4 thì mới, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát gió cho xe Vespa Quarantasei, với khẳng định là giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải so với các động cơ hiện tại.

 

Piaggio cho biết, công suất cực đại của bản 125cc này là 11,7 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 10.3 Nm tại 7.000 vòng/phút. Trong khi đó, bản 150cc có công suất cực đại 13 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 12,6 Nm tại 6.500 vòng/phút.

 
Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 2


Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 3
 
Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 4


Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 5


Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 6


Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 7


Quarantasei - Tương lai của Vespa  - 8

 
Nhật Minh

Theo MCN