Qatar chuẩn bị nắm cổ phần Porsche

(Dân trí) - “Cơn ác mộng tài chính” của Porsche có thể sẽ sớm chấm dứt, vì chính phủ Qatar đang trong quá trình thương lượng mua 25% cổ phần của nhà sản xuất ô tô thể thao hạng sang này.

 
Qatar chuẩn bị nắm cổ phần Porsche - 1
 
Một thỏa thuận giữa Porsche với chính phủ Qatar không cho phép hai bên tiết lộ chi tiết, nhưng thủ tướng nhà nước Qatar, ông Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani, đã khẳng định rằng các cuộc đàm phán đang tiếp diễn.

 

Như đã đưa tin, Porsche đang phải gánh số nợ lên tới 9 tỷ euro (12,5 tỷ USD) do kế hoạch thôn tính Volkswagen bất thành. Sau thất bại này, Porsche đã nỗ lực sáp nhập với Volkswagen nhưng số nợ của họ chính là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán sáp nhập.

 

Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc sáp nhập, nhưng Volkswagen thể hiện rõ quan điểm không muốn dính líu đến số nợ của Porsche. Họ tuyên bố đứng ngoài các cuộc đàm phán của Porsche với nhà đầu tư, và Qatar sẽ chỉ làm việc với Porsche.

 

Nhật Minh

Theo Autonews