Porsche vay chính phủ Đức 2,5 tỷ USD

(Dân trí) - Trong một thông tin khiến các fan lo lắng cho tình hình tài chính của mình, Porsche xác nhận rằng hãng đang yêu cầu chính phủ Đức cho vay 2,5 tỷ USD. Mấy tháng nay, nhà sản xuất ô tô thể thao Đức này đứng ngồi không yên với số nợ hơn chục tỷ USD.


Porsche vay chính phủ Đức 2,5 tỷ USD - 1
Mẫu Panamera trong nhà máy của Porsche tại Leipzig, Đức

Porsche cho biết họ không muốn tiêu tiền thuế của người dân Đức, nhưng hãng không có nhiều lựa chọn do thiếu tiền mặt để duy trì hoạt động. Porsche hiện phải gánh khoản nợ lên tới hơn 12 tỷ USD, hậu quả của việc mua gom cổ phiếu nhằm thôn tính Volkswagen. Hiện tại, Porsche thiếu khoảng 3,5 tỷ USD tiền mặt.

 

Nếu chấp thuận thỉnh cầu này của Porsche, chính phủ Đức sẽ trích số tiền từ chương trình quốc gia trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp ức, theo hãng tin Automotive News.

 

Porsche từng hy vọng có hơn 10 tỷ euro từ việc thôn tính Volkswagen, nhưng không may là Liên minh châu Âu (EU) lại ủng hộ bang Lower Saxony của Đức và quyền phủ quyết của bang này đối với mọi quyết định mang tính chiến lược của Volkswagen. Bang Lower Saxony hiện là một trong những cổ đông lớn nhất của Volkswagen.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane