Porsche theo đuổi giấc mơ ô tô bay

(Dân trí) - Hãng thiết kế Italdesign thuộc sở hữu của Volkswagen - tập đoàn mẹ của Porsche - từng hé lộ một nguyên mẫu xe bay tại Triển lãm ô tô Geneva 2017. Mẫu xe này có tên gọi “Pop.Up”, là kết quả hợp tác cùng Airbus, được thiết kế với hai chỗ ngồi, nhằm giảm tắc nghẽn giao thông ở các đô thị. Và dường như hãng xe sang Đức không muốn tất cả chỉ dừng ở ý tưởng...

Porsche theo đuổi giấc mơ ô tô bay - 1

Phát biểu với tạp chí Automobilwoche, ông Detlev von Platen - Giám đốc bán hàng của Porsche cho biết, nhà sản xuất xe hơi thể thao Đức đang lên kế hoạch phát triển một mẫu taxi bay chở khách để cạnh tranh với các đối thủ trong thị trường taxi và xe buýt.

“Điều này thực sự có ý nghĩa. Nếu tôi lái xe từ (nhà máy Porsche ở) Zuffenhausen đến sân bay Stuttgart, tôi cần ít nhất nửa giờ, nếu may mắn không bị tắc đường. Nhưng với taxi bay, sẽ chỉ mất ba phút rưỡi,” ông von Platen nói.

Porsche cho biết sẽ kết hợp với hàng loạt các công ty thiết kế kiểu dáng cho chiếc xe bay phù hợp với xu thế thay đổi trong thị trường vận chuyển, thoát ra khỏi thiết kế xe ô tô thông thường. Theo kế hoạch của Porsche, hành khách sẽ có thể tự kiểm soát được chiếc xe bay mà không cần giấy phép lái xe, bởi nhiều chức năng của chiếc xe sẽ được tự động hóa.

Một số đối tác tiềm năng của hãng bao gồm: Volocopter do Daimler hỗ trợ, Lilium Jet và eVolo của Đức cũng như Terrafugia hay Joby Aviation của Mỹ.

Thời gian qua, bên cạnh những khái niệm như xe tự lái, taxi tự lái, xe bay cũng là một chủ đề thu hút sự chú ý trong ngành công nghiệp. Ở giai đoạn hiện nay, thị trường xe bay chưa chính thức hoạt động nhưng không ít tên tuổi, trong đó có Uber, đã bắt đầu nhắm đến loại hình giao thông này. Hãng cung cấp ứng dụng gọi xe dự định sẽ tiến hành thử nghiệm dịch vụ taxi tự lái tại Dallas, Los Angeles và Dubai vào năm 2020.

Gia Bảo
Theo News18

Porsche theo đuổi giấc mơ ô tô bay - 2