Porsche "dọa" kiện EU

(Dân trí) - Hãng tin AFP cho biết hãng xe thể thao Porsche đang cân nhắc khả năng kiện Liên minh châu Âu (EU) về các tiêu chuẩn khí thải CO2 mới của tổ chức này.

Theo tiêu chuẩn mới do EU đề xuất, dự kiến áp dụng từ năm 2010, giới hạn nồng độ khí thải CO2 trung bình đối với xe mới 100% hoạt động trong lãnh thổ EU là 120g/km, giảm 25% so với giới hạn 160g/km trước đây.

 

Theo AFP, Porsche không nghĩ rằng xe của họ có thể đáp ứng tiêu chuẩn này, nên đã dọa sẽ kiện nếu EU chính thức thông qua quy định này.

 

Tuy nhiên, Porsche nhấn mạnh rằng các thủ tục pháp lý sẽ chỉ diễn ra sau khi hãng đến Ủy ban châu Âu (EC) để giải trình sự việc dựa trên lập luận rằng quy định trên sẽ vi phạm các nguyên tắc bình đẳng thương mại của EU.

 

Các xe của Porsche, như mẫu 911 Turbo trong ảnh hiện có nồng độ khí thải CO2 trung bình lên tới 289g/km, nên chắc chắn sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn mới của EU, nếu được thông qua, vào năm 2012.

 

Ông Wendelin Wiedeking, Tổng Giám đốc Porsche, đã phát biểu trên tờ Handelsblatt của Đức rằng ông nghĩ các tiêu chuẩn mới của EU “hoàn toàn thiếu thực tế”, đồng thời nói thêm rằng “tiêu chuẩn khí thải chỉ có thể quy định cho từng dòng xe”. Nếu không làm như vậy, theo Porsche, sẽ tăng thêm lợi thế cho các hãng xe nhấn mạnh vào hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, so với các hãng xe thể thao.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane