Porsche có thể cấm nhân viên dùng Facebook

(Dân trí) - Porsche có thể sẽ cấm nhân viên sử dụng các mạng xã hội như Facebook và Xing để đề phòng hoạt động gián điệp công nghiệp.

Porsche có thể cấm nhân viên dùng Facebook - 1
Trang chính thức của Porsche trên Facebook
 
Ông Dirk Erat, người phát ngôn của Porsche, cho biết công ty lo ngại rằng các cơ quan tình báo nước ngoài có thể theo dõi các nhân viên đăng thông tin “mật” lên Facebook, Twitter, Google Mail, Ebay và các mạng xã hội khác, đẩy công ty vào tình trạng bị theo dõi.

 

Theo ông Erat, việc chặn truy cập các mạng xã hội là chính sách phòng ngừa quan trọng của công ty.

 

Hồi tháng 5, Facebook tuyên bố sẽ thay đổi chế độ cài đặt để đơn giản hóa việc chia sẻ thông tin cá nhân. Mạng xã hội này, hiện có hơn 500 triệu thành viên, đã bị nhiều người dùng và các nhà lập pháp chỉ trích là chưa nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Giám đốc an ninh doanh nghiệp của Porsche, ông Rainer Benne, cho biết công ty lo sợ việc lộ thông tin qua các mạng xã hội như Facebook.
 
Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Porsche về lệnh cấm.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg, M&C