Pháp hỗ trợ ngành ô tô 6,5 tỷ euro

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa cho biết chính phủ nước này đã quyết định cho ba nhà sản xuất ô tô trong nước vay ưu đãi 6,5 tỷ euro (8,5 tỷ USD) để khắc phục tình hình khó khăn hiện tại.

 
Pháp hỗ trợ ngành ô tô 6,5 tỷ euro  - 1
 
Theo đó, Peugeot-Citroen và Renault mỗi công ty sẽ được vay 3 tỷ euro, còn Renault Trucks, thuộc sở hữu của AB Volvo Thuỵ Điển, sẽ nhận được 500 triệu euro.

 

Để đổi lại, các doanh nghiệp ô tô này phải cam kết duy trì hoạt động của các cơ sở tại Pháp. Renault và Peugeot-Citroen đã cam kết không đóng cửa bất cứ cơ sở nào trong thời gian vay tiền của chính phủ, đồng thời nỗ lực hết sức để không phải sa thải nhân công.

 

Ô tô là một trong những ngành công nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm nhất ở Pháp. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường sụt giảm giữa tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu đang đẩy các nhà sản xuất ô tô lâm vào tình cảnh khó khăn.

 

Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Luc Chatel cho biết điều kiện của khoản cho vay khẩn cấp này là chính phủ sẽ kiểm soát lương thưởng của lãnh đạo các nhà sản xuất ô tô.

 

“Đây không phải một món quà. Cũng không phải tiền trợ cấp. Đây là một khoản cho vay, với lãi suất 6%,” tổng thống Sarkozy nói.

 

Trong khi đó, Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết họ đang xem xét khoản hỗ trợ ngành ô tô của chính phủ Pháp cùng với những điều kiện kèm theo, để đảm bảo rằng chúng tuân theo các quy định về trợ giúp của chính phủ và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chung châu Âu.

 

Tổng thống Sarkozy cho biết chính phủ Pháp sẽ tăng gấp đôi số tiền hỗ trợ các nhà cung cấp trong ngành ô tô lên mức 600 triệu euro.

 

Bộ phận dịch vụ tài chính của Renault và Peugeot-Citroen cũng sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá gấp đôi - 2 tỷ euro.

 

Nhật Minh
Theo BBC