Phái đẹp “off-road” - Chớ coi thường!

(Dân trí) - Năm 2008, danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực đua xe off-road, “Tay lái của năm”, do tạp chí <i>DirtSports</i> bình chọn đã thuộc về một phụ nữ - Heidi Steele.

 
Phái đẹp “off-road” - Chớ coi thường! - 1
 
Tạp chí DirtSports đã chọn Heidi Steele cho danh hiệu “Tay lái của năm”, chứ không phải những tay đua nam giới nổi tiếng như Robby Gordon, Cameron Steele, BJ Baldwin và Rob MacCachren. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đua xe off-road, danh hiệu này được trao cho một phụ nữ.

 

Heidi Steele chỉ bắt đầu đua xe vào năm 2004, nhưng đã nhanh chóng trở thành một cái tên đình đám trong môn thể thao vốn được mặc định dành cho nam giới. Cô đã đoạt 3 danh hiệu trong phân hạng của mình tại các giải đua xe địa hình ở Baja California, giành vị trí quán quân tại Baja 1000 năm 2005 và hai danh hiệu quán quân tại giải Baja 500 năm 2005 và 2008.

 

Trong 4 năm tham gia đua xe, Steele cũng đã giành hai giải vô địch SCORE và một danh hiệu xuất sắc nhất trong khuôn khổ giải vô địch đua xe trên sa mạc (Best in the Desert - BITD). Cô là phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng tại giải SCORE và BITD.

 

Năm 2008, Steele tham gia đua trong 10 sự kiện thuộc khuôn khổ giải SCORE và BITD, với 3 lần về nhất và 2 lần về nhì.

 

“Để được công nhận và tôn vinh giữa vô vàn tay lái tài năng trong lĩnh vực đua xe off-road thực sự là điều không thể tin nổi,” Steele xúc động phát biểu khi nhận giải. “Tôi rất vui khi DirtSports đã cân nhắc nhiều yếu tố khi chấm giải “Tay lái của năm”, trong đó có điều kiện 2 lần vô địch trong cùng một năm. Giải thưởng này đem lại hy vọng và nguồn động viên cho nhiều tay lái.”

 

Steele đến với môn đua ô tô trên sa mạc là do chồng cô, Cameron Steele - một tay đua địa hình, bình luận viên truyền hình kiêm phát thanh viên thể thao. “Tôi không thể có những thành tích như hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Cameron,” cô nói về chồng, người từng vô địch giải Baja 1000 và hai lần vô địch SCORE.

 

Trong 3 năm qua, Steele đã tham gia đua xe ở phân hạng bán tải hạng trung bán giới hạn (semi-limited). Nhưng gần đây, cô đã chuyển lên hạng ultimate, với những thách thức mới và sự cạnh tranh khốc liệt hơn.
 
Phái đẹp “off-road” - Chớ coi thường! - 2


Phái đẹp “off-road” - Chớ coi thường! - 3
Vượt thử thách

Phái đẹp “off-road” - Chớ coi thường! - 4

Tại Triển lãm xe độ SEMA 2008

 

Nhật Minh

Tổng hợp