Ô tô màu bạc vẫn thống trị

(Dân trí) - Đây là năm thứ 10 liên tiếp, màu sơn bạc được khách mua ô tô mới thích nhất ở cả Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

 
Ô tô màu bạc vẫn thống trị - 1
 
Theo kết quả khảo sát của công ty PPG Industries, các màu sơn bạc và xám được khách mua ô tô mới chuộng nhất trong năm nay.

 

Năm 2008, tỷ lệ người mua ô tô tại Bắc Mỹ chọn xe màu bạc và xám chiếm 20%. Đến năm 2009, tỷ lệ này tăng lên 25% và đến năm nay là 31%.

 

Màu sắc được yêu thích thứ hai là đen và trắng (chiếm 18%). Màu đỏ đứng thứ ba với tỷ lệ 11%, và xanh đứng thứ tư (10%). Kế đó là các màu đất như nâu, nâu vàng, vàng ánh kim, da cam… Đứng cuối bảng là màu xanh lá, với tỷ lệ khách hàng lựa chọn chỉ có 4%.

 

Thị hiếu màu sơn xe của khách mua ô tô Mỹ đã đảo ngược so với cách đây 16 năm. Khi đó, màu xanh đứng đầu bảng, còn màu bạc ở gần cuối.

 

Ô tô màu bạc không chỉ được ưa chuộng ở thị trường Bắc Mỹ. Theo kết quả khảo sát của PPG, có tới 32% khách mua xe ở châu Âu chọn màu sơn bạc, còn ở châu Á, tỷ lệ là 33%.

 

Cụ thể, tại châu Âu, ô tô màu bạc và chì được 32% khách hàng lựa chọn, kế đến là đen (24%), trắng (20%), xanh (10%), đỏ (9%), các màu đất tự nhiên (5%), xanh lá (1%) và các màu khác/độc đáo (1%).

 

Tại khu vực thị trường châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ khách mua ô tô chọn màu bạc và chì là 33%, tiếp đến là màu trắng (21%), đen (19%), đỏ (10%), xanh (8%), màu đất tự nhiên (6%), các màu khác/độc đáo (4%) và xanh lá (2%).

 

Bà Jane Harrington, giám đốc về phong cách màu và sơn ô tô của PPG cho biết: “Màu sắc là thành tố quan trọng để các nhà sản xuất ô tô ngày nay tạo sự khác biệt cho một mẫu xe hay một thương hiệu trên thị trường. Bảng màu trên thị trường ô tô rõ ràng chịu ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, thiên nhiên, thời trang, phim ảnh, các phương tiện truyền thông, các thiết bị điện tử và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.”

 

Nhật Minh

Theo PPG