Ô tô làm bằng băng vẫn chạy bon bon

(Dân trí) - Một công ty sản xuất ắc-quy ở Canada mới đây đã cho ra mắt chiếc ô tô bọc băng và có thể chạy được nhằm quảng bá cho thương hiệu của mình.

Chiếc ô tô bằng băng là sản phẩm của công ty Canadian Tire, được ra mắt nhằm mục đích quảng cáo về độ bền và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất của ắc-quy do Canadian Tire chế tạo. Chiếc ô tô bọc băng có trọng lượng hơn 4,9 tấn, đầy đủ chức năng và có thể chạy được.

Những bộ phận nào trên xe không liên quan đến động cơ xe đều được làm từ băng.

Những bộ phận nào trên xe không liên quan đến động cơ xe đều được làm từ băng.

Thậm chí kính chắn gió cũng được làm bằng băng.

Thậm chí kính chắn gió cũng được làm bằng băng.

Chiếc xe được lắp ráp băng trong một môi trường có nhiệt độ cực thấp

Chiếc xe được lắp ráp băng trong một môi trường có nhiệt độ cực thấp

Chiếc xe được lắp ráp băng trong một môi trường có nhiệt độ cực thấp

Số băng được lắp ráp trên xe có trọng lượng hơn 4,9 tấn và tổng trọng lượng của chiếc xe là hơnhơn 6,8 tấn.

“Xe băng” được lắp ráp trên chiếc

“Xe băng” được lắp ráp trên chiếc Chevy Silverado đời 2005

Chiếc xe sau khi lắp ráp xong được đem ra ngoài để vận hành

 Chiếc xe sau khi lắp ráp xong được đem ra ngoài để vận hành

Chiếc xe sau khi lắp ráp xong được đem ra ngoài để vận hành

Tài xế đã vận hành được chiếc xe chạy được quãng đường dài hơn 4km. Với thành tích này, Canadian Tire hi vọng sẽ được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Chiếc xe sau khi lắp ráp xong được đem ra ngoài để vận hành

Chiếc ô tô băng ra mắt nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm ắc-quy của Canadian Tire về độ bền và khả năng vận hành trong điều kiện mùa đông lạnh buốt ở Canada

Kết quả vận hành chiếc xe đã thành công như mong đợi.

Kết quả vận hành chiếc xe đã thành công như mong đợi.

Xem clip:

Đình Huế


Tâm lí đợi chờ