Ô tô chạy điện giá 500 USD

(Dân trí) - B.O.B (viết tắt của “Balanced-Over-Batteries”) có lẽ là mẫu ô tô chạy điện có chi phí sản xuất thấp nhất thế giới - chỉ 500 USD.

 

Ô tô chạy điện giá 500 USD - 1
 
Đây là thành quả nỗ lực của ông Robert Lange, một thợ ô tô đã nghỉ hưu sống ở tiểu bang California của nước Mỹ.

 

B.O.B được thiết kế theo nguyên tắc hoạt động của trục bánh xe của ván trượt, dùng di chuyển nghiêng của ván trượt để điều chỉnh góc các bánh xe, từ đó đem đến khả năng lái bánh xe.
 
Ô tô chạy điện giá 500 USD - 2

 

Cái tên “Balanced-Over-Batteries” (Cân bằng trên bộ pin) bắt nguồn từ việc bộ pin được đặt ngay bên dưới khoang lái dành cho 1 người duy nhất. Khi xe vào cua, bộ pin có vai trò như một đối trọng để giữ thăng bằng cho khoang lái, với độ nghiêng có thể lên tới 45 độ khi xe cua gấp. Cơ chế lấy cân bằng thông minh này cho phép xe không cần đến hệ thống lái trợ lực điện, và vô-lăng có thể xoay chuyển dễ dàng.
 
Ô tô chạy điện giá 500 USD - 3

 

Quá trình chế tạo xe B.O.B tận dụng nhiều linh kiện, phụ tùng tái chế. Bộ vi sai trước và sau lấy từ các xe Pinto đời 1975-76, hệ thống phanh được tận dụng từ một chiếc xe máy Yamaha, hệ thống lái được chế lại từ hộp số của một chiếc trực thăng. Mỗi bên đuôi xe có 2 mô-tơ với bộ truyền động dây xích. Xe B.O.B có hai số chuyển đổi bằng cách thay tăng/giảm điện áp 36-72V.

 

Ông Robert Lange phải mất 3 năm mới chế tạo xong chiếc B.O.B này. Nhờ tận dụng các linh phụ kiện cũ, tổng chi phí chỉ khoảng 500 USD.
 
Ô tô chạy điện giá 500 USD - 4

 

Huy Nghĩa

Theo Diseno-art