Ô tô chạy điện đầu tiên của Bentley

(Dân trí) - Ngày 28/4, nhà sản xuất xe hơi hạng sang Bentley đã ra mắt một mẫu ô tô chạy điện, mang tên “Greenpower”, sử dụng hệ dẫn động một cầu.

Xe Greenpower chỉ có một chỗ ngồi, chạy bằng điện năng. Đây là sản phẩm của nhóm sinh viên thực tập tại nhà máy Bentley thiết kế và lắp ráp. Theo Bentley, chiếc xe mang một ý nghĩa mới trong cuộc chạy đua công nghệ “xanh và sạch”.

Greenpower sử dụng một mô-tơ 24V, lấy năng lượng từ hai cục pin 12V. Chiếc xe có thể đạt tốc độ 65 km/h và gần như không "sản sinh" chút khí thải nào.

Greenpower có lưới tản nhiệt bằng crôm, hệ thống treo và bánh xe sử dụng vâạ liệu sợi carbon, lốp Michelin. Nội thất vẫn là chất liệu da Alcantara đặc trưng của Bentley.

Ô tô chạy điện đầu tiên của Bentley - 1
Ô tô chạy điện đầu tiên của Bentley - 2
 
Trang Anh
Theo Edmunds