Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2)

(Dân trí) - Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang phát triển theo hướng tập trung nhiều hơn cho các công nghệ an toàn và tiện ích cho người sử dụng, để những chiếc xe thực sự có thể trở thành “ngôi nhà thứ hai” của nhiều người.

Một số công nghệ có thể bị đánh giá là không cần thiết, thậm chí là gây phiền phức cho người sử dụng. Tuy nhiên, hiệu quả và tính thiết thực của mỗi công nghệ đều phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và nhu cầu sử dụng khác nhau. Quyền quyết định vẫn luôn thuộc về phía người tiêu dùng.

 

6. Cảm biến nhịp tim

Có trên xe: Volvo S80

 

Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2) - 1
 

Volvo cho biết hệ thống cảm biến nhịp tim của hãng có thể giúp tài xế biết có người ngồi trong xe không, thông qua bộ điều khiển từ xa. Đây là tính năng được phát triển dựa trên thực tế là có nhiều vụ tội phạm nấp sẵn trong xe để tấn công hoặc bắt cóc chủ xe hoặc người cầm lái.

 

7. Ghế ngồi “thân thiện”

Có trên xe: Hyundai Veracruz

 

Việc ra vào hàng ghế thứ 3 ngày càng trở nên dễ dàng hơn với các dòng SUV đời mới, nhưng nổi bật nhất xét trên khía cạnh này phải kể đến xe Hyundai Veracruz, theo các chuyên gia của Cars.com. Trước tiên là mẫu xe này sử dụng kiểu chốt chỉ cần gạt nhẹ bằng 1 tay là có thể đẩy toàn bộ hàng ghế thứ hai về phía trước, trượt trên thanh ray. 

 

Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2) - 2
  

Thứ hai là bên thành xe, phía trong, có một hốc nhỏ để trẻ em có thể bám tay vào đó và trèo lên xe một cách dễ dàng. Cuối cùng là một tay cầm giúp người ngồi trên hàng ghế thứ 3, sau khi đã yên vị, có thể kéo hàng ghế thứ 2 về vị trí cũ để giúp trẻ nhỏ ngồi vào hàng ghế thứ 2. Tất cả đều là những tính năng đơn giản nhưng thực sự tiện ích.

 

8. Tivi vệ tinh Sirius

Có trên các xe minivan của Chrysler

 

Hầu như mọi bậc phụ huynh đều thấu hiểu những phiền phức mà lũ trẻ có thể gây ra trên những hành trình dài. Chrysler cũng hiểu điều đó và đã đầu tư hệ thống tivi vệ tinh Sirius, với 3 kênh hoạt hình là Disney Channel, Nickelodeon và Cartoon Network dành cho trẻ nhỏ, với 1 hoặc 2 màn hình kiểu gập gắn trên trần xe.

Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2) - 3
 

Các màn hình có thể chạy các chương trình độc lập, phục vụ nhu cầu giải trí của các đối tượng khác nhau. Người lớn có thể xem DVD.

 

9. Hệ thống giải trí không dây Sync

Có trên các xe: Ford, Lincoln và Mercury

 

Hệ thống giải trí Sync của Ford giúp loại bỏ một số yếu tố thường xuyên gây tình trạng xao nhãng ở tài xế, như việc điều chỉnh dàn âm thanh hoặc nghe điện thoại trong lúc lái xe. Có thể kế nối dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi như điện thoại, máy nghe nhạc MP3, iPod vào hệ thống Sync thông qua cổng USB.

 

Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2) - 4
 

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Ford với tập đoàn Microsoft, được trang bị tiêu chuẩn cho nhiều xe Ford, Lincoln và Mercury. Với một số mẫu xe khác, Sync là trang bị tuỳ chọn, với giá 395 USD.

 

10. Công nghệ xoá điểm mù

Có trên các xe: C30, S40, S80, V50, V70, XC70, XC90

 

Volvo luôn tự hào là hãng đi tiên phong trong việc phát triển các công nghệ an toàn tân tiến, và đây là công nghệ mới nhất: hệ thống xoá điểm mù, với khả năng cảnh báo tài xế về sự xuất hiện của chướng ngại vật nằm ngoài tầm quan sát của gương chiếu hậu.

 

Những công nghệ xe hơi đỉnh cao của năm 2007 (2) - 5
 

Hai camera gắn ngay trên hai gương chiếu hậu sẽ hỗ trợ quan sát cho tài xế. Nếu phát hiện chướng ngại vật, đèn cảnh báo màu da cam sẽ nháy sáng. Trong trường hợp xe chạy trên đường đông, tài xế có thể chủ động tắt hệ thống chỉ với một nút bấm.

 

Vũ Kiên

Theo Cars