Nhập khẩu xe máy trong 3 tháng đầu năm giảm mạnh

(Dân trí) - Dù tăng hơn 80% cả về số lượng và giá trị trong tháng 3, nhưng tổng kết 3 tháng đầu năm nay, nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vào Việt Nam đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu xe máy trong 3 tháng đầu năm giảm mạnh
(Ảnh: Việt Hưng)

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3/2012 đạt 4.776 chiếc, tăng 86,9%, tương đương kim ngạch gần 7,7 triệu USD, tăng 82,3%.

 

Tuy nhiên, tổng kết quý I năm nay, nhập khẩu xe máy đã giảm 47,4% về số lượng và 42% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái xuống lần lượt còn 12.613 chiếc và 20,5 triệu USD.

 

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 3/2012, lượng xe từ Italia dẫn đầu thị trường xe máy nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam về cả số lượng và giá trị, với 2.130 chiếc, tổng trị giá 5,2 triệu USD (chiếm gần 45% về số lượng và gần 70% về giá trị). Kế đến là xe nhập từ Thái Lan (1.978 chiếc) và Trung Quốc (593 chiếc).

 

Về hoạt động nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy, trong tháng 3, kim ngạch đạt hơn 60 triệu USD, giảm 20,7% so với một tháng trước đó. Tổng kết quý I năm nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy vào Việt Nam đạt gần 197 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Nhật Minh