Nhập khẩu ô tô tiếp tục giảm

(Dân trí) - Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 8, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục giảm, nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi giá trị xe nhập lại tăng.

Nhập khẩu ô tô tiếp tục giảm - 1
 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 8/2011 đạt 3.331 chiếc, giảm 15,8% so với tháng 7, nhưng lại đạt kim ngạch hơn 78,8 triệu USD, tăng 9,7%. Trong đó, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu đạt 1.512 chiếc, giảm 37% so với hồi tháng 7.
 
Như vậy, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục đà giảm, nhưng không mạnh như hồi tháng 7 (45,8%).

 

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 8, ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc dù giảm nhưng tiếp tục chiếm ưu thế, với 1.108 chiếc, chiếm 33% thị phần xe nhập ngoại. Đứng thứ hai là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan (746 xe), rồi đến Indonesia (300 xe), Trung Quốc (295 xe) và Đức (243 xe).

 

Tính luỹ kế 8 tháng đầu năm, tổng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 41.324 chiếc, tương đương kim ngạch 780 triệu USD, tăng 29,1% về số lượng và 31,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Về linh kiện, phụ tùng ô tô (phục vụ hoạt động lắp ráp và sửa chữa xe), kim ngạch nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8/2011 tăng 27,3% so với tháng 7 lên 205,7 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm lên 1,34 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Từ gần 3 tháng nay, cánh cửa nhập khẩu xe mới nguyên chiếc đã khép với hàng ngàn doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có uỷ quyền chính hãng. Cửa nhập xe cũ cũng đã khép từ ngày 15/8.

 

Như vậy, phần lớn thị trường ô tô Việt Nam giờ đây thuộc về các nhà nhập khẩu chính hãng và liên doanh lắp ráp trong nước. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi hoạt động nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô trở nên sôi động hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu lắp ráp xe trong nước.

 

Nhật Minh