Nhập khẩu ô tô tăng vượt dự kiến

(Dân trí) - Trái với dự đoán của Tổng cục Thống kê, tháng 7/2009 đã có 8.700 chiếc ô tô được nhập khẩu về nước, tăng khoảng 1.700 chiếc so với tháng 6, đạt kim ngạch 118 triệu USD.

Cuối tháng 7, Tổng cục Thống kê đã đưa ra con số ước tính lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng chỉ vào khoảng 7.000 chiếc, với kim ngạch đạt trên dưới 106 triệu USD. Con số ước tính này ngang bằng về lượng và tăng khoảng 8 triệu USD về giá trị so với con số thực hiện của tháng 6.

 

Những con số trên cho thấy nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong thời gian qua liên tục tăng mạnh. Cụ thể, tính từ tháng 5, lượng ô tô nhập khẩu bắt đầu tăng, với mức tăng khoảng 400 chiếc so với tháng liền kề trước đó; sang tháng 6 tăng tiếp 2.200 chiếc và tháng 7, đà tăng tiếp tục duy trì ở 1.700 chiếc.

 

Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đã đạt 32.400 chiếc, kim ngạch 524 triệu USD.
 

Nhập khẩu ô tô tăng vượt dự kiến - 1

 

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, sẽ có khoảng 8.000 chiếc ô tô được nhập khẩu trong tháng 8 này, đạt kim ngạch khoảng 115 triệu USD. Ước tính trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ đạt khoảng 40.400 chiếc, kim ngạch 639 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2008, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc thời gian qua vẫn giảm khoảng 9,2% về lượng và 26,1% về giá trị.

 

An Hạ