Nhập khẩu ô tô tăng nhẹ, xe máy giảm mạnh

(Dân trí) - Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục tăng nhẹ, trong khi nhập khẩu xe máy sụt giảm mạnh, dù đã bắt đầu bước vào thời điểm được xem là sôi động nhất trong năm trên thị trường ô tô, xe máy.

Nhập khẩu ô tô tăng nhẹ, xe máy giảm mạnh - 1
 
Trái với ước tính của Tổng cục thống kê, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9 tăng 2,3% so với tháng trước đó lên 4.787 chiếc, tương đương giá trị tăng 3,2% lên 94,5 triệu USD.

 

Cộng dồn 3 quý đầu năm nay, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 36.953 chiếc, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giá trị gần 683,2 triệu USD, giảm 11,8%. Mức tăng này khá sát với con số ước tính của Tổng cục Thống kê đưa ra hồi cuối tháng 9.

 

Ngược lại với tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, giá trị nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam dù giảm nhẹ (2,5%) trong tháng 9, nhưng tổng nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng 22,2% lên 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động lắp ráp và sửa chữa, thay thế.

 

Tiếp tục đà giảm từ tháng trước, nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 9 chỉ ở con số 8.336 chiếc, tương đương kim ngạch 9,68 triệu USD, giảm 27,2% về số lượng và 43,1% về giá trị.

 

Tính lũy kế 3 quý đầu năm nay, nhập khẩu xe máy nguyên chiếc giảm 15,8% xuống còn 72.164 chiếc, tương đương giá trị giảm 9,3% xuống còn 92,9 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Kim ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy vào Việt Nam trong tháng 9 chỉ tăng 3%, nhưng tổng 9 tháng tăng tới 37,3% lên 563,7 triệu USD.

 

Nhật Minh