Nhập khẩu ô tô lập kỷ lục đáy mới

(Dân trí) - Trong tháng 2, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam rơi xuống mức dưới 1.500 chiếc, giảm một nửa so với hồi tháng 1. Điểm đáng chú ý là sự áp đảo của xe nhập khẩu từ các nước ASEAN nói chung và Thái Lan nói riêng.

Nhập khẩu ô tô thấp kỷ lục
 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 2 vừa qua chỉ đạt 1.498 chiếc, tương đương kim ngạch 35,7 triệu USD, giảm 50,5% về lượng và 32,9% về giá trị so với trước đó một tháng. Trong đó, nhập khẩu ô tô tải đạt 731 chiếc, giảm 7,9%; còn ô tô dưới 9 chỗ đạt 668 chiếc, giảm 67%.
 
Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam ở mức dưới 1.500 chiếc/tháng.

 

Về nguồn gốc xuất xứ, xe từ Hàn Quốc đã lần thứ hai trong vòng ít nhất 3 năm trở lại đây phải nhường vị trí dẫn đầu cho xe từ Thái Lan (lần thứ nhất là vào tháng 7 năm ngoái). Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 511 chiếc, trong khi lượng xe từ Thái Lan đạt 527 chiếc.

 

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Indonesia - nước thuộc khối ASEAN (126 chiếc), Nhật Bản (125 chiếc), và Trung Quốc (92 chiếc).

 

Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm, xe từ Hàn Quốc vẫn dẫn đầu, với 2.421 chiếc; kế đến là Thái Lan (837 chiếc), Trung Quốc (396 chiếc), Indonesia (258 chiếc), Nhật Bản (244 chiếc)…

 

Trong hai tháng đầu năm, tổng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt 4.525 chiếc, tương đương kim ngạch 89 triệu USD, giảm gần 5% về lượng nhưng vẫn tăng hơn 9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe dưới 9 chỗ đạt 2.690 chiếc, giảm 18%; còn xe tải đạt gần 1.530 chiếc, tăng 28,3%.

 

Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào nước ta cũng giảm nhẹ (4,1%) so với cùng kỳ năm ngoái xuống 214,5 triệu USD.

 

Nhật Minh