Nhà giàu Mỹ chuộng xe gì?

(Dân trí) - Trang <i>Truecar.com</i> đã tìm hiểu những loại xe được đăng ký nhiều nhất ở 10 khu vực thịnh vượng nhất của nước Mỹ. Kết quả khá bất ngờ…

Thống kê của trang
 
Thống kê của trang Truecar.com dựa trên số liệu của Sở thuế vụ Mỹ (IRS) theo mã vùng (ZIP code) của Cục điều tra dân số Mỹ.

 

Theo đó, khu Lower Manhattan ở New York có mức thu nhập bình quân lên tới hơn 5,7 triệu USD/năm, là khu giàu có nhất của nước Mỹ, nhưng đa số cư dân ở đây lại không đi các loại xe “khủng” kiểu Rolls-Royce hay Maybach, mà đa số là xe sang Đức. Cụ thể, Mercedes-Benz E-Class là xe được sử dụng nhiều nhất, kế đến là BMW X5, Honda Accord, BMW 328i và Honda CR-V.

 

Khu thịnh vượng thứ hai của Mỹ là Đảo Fisher, thuộc tiểu bang Florida, nơi có thu nhập bình quân đầu người hơn 1,5 triệu USD, chủ yếu dùng xe Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz E-Class, Land Rover Range Rover Sport, BMW X5 và Porsche Panamera (xếp theo thứ tự từ trên xuống).

 

Giàu có thứ 3 nước Mỹ là Chicago - thành phố của gió, với thu nhập bình quân 782.000 USD. Cư dân nơi đây chuộng nhất là xe Volkswagen Jetta, rồi lần lượt tới Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee, Toyota Camry và Honda Civic.

 

Các khu còn lại cũng cho kết quả tương tự, với đa số là các mác xe bình dân, như Toyota Prius được ưa chuộng thứ hai ở Atherton, ngoại ô San Francisco, thuộc tiểu bang California; hay Jeep Wrangler đứng đầu bảng ở Greenwich, tiểu bang Connecticut; xe Toyota Sienna đứng thứ hai và Honda Odyssey đứng thứ tư ở Medina, bang Washington.
 

Trong số 10 mẫu xe được ưa chuộng nhất tại 10 khu thịnh vượng nhất của nước Mỹ có tới một nửa là xe bình dân.

 

Dưới đây là danh sách 10 xe bán chạy nhất ở các khu thịnh vượng nhất của Mỹ:

Nhật Minh

Nhật Minh