Ngành phụ tùng ô tô Bắc Mỹ lo lắng

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng Scotiabank (Canađa), năng lực lắp ráp ôtô của các nền kinh tế mới nổi lần đầu tiên sẽ vượt Bắc Mỹ trong năm 2008 . Xu thế này đang gây lo lắng cho các nhà sản xuất Canada.

Ngày 27/3, Scotiabank đã đưa ra báo cáo về tình hình lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng ô tô trên toàn thế giới. Theo đó, năng lực sản xuất của nhóm các nền kinh tế mới nổi - BRIC, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ đạt con số 20 triệu sản phẩm trong năm nay, vượt mức 17,4 triệu xe hiện tại của Bắc Mỹ.

“Sự trỗi dậy của ngành sản xuất ô tô của các nền kinh tế mới nổi đặc biệt gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô của Canađa, vì nước này chủ yếu vẫn tập trung vào thị trường nội địa và Mỹ,” ông Carlos Gomes, chuyên gia công nghiệp ô tô và kinh tế của Scotiabank nói.

Theo báo cáo này, thực tế gần 90% sản phẩm trên thị trường trong 5 năm qua không đến từ các nền công nghiệp ô tô phát triển như Bắc Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu. Hơn 1/3 lượng linh kiện ô tô toàn cầu có xuất xứ các nước mới nổi, gấp đôi năng lực sản xuất của Canada và Mỹ.

Bên cạnh đó, sức mua của các thị trường mới nổi cũng đang tăng với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là Brazil tăng hơn 30% trong vòng một năm qua, trong khi Trung Quốc tăng 20%.
 
Trang Anh
Theo TheProvince