Mỹ: Ô tô màu bạc vẫn phổ biến nhất

(Dân trí) - Theo khảo sát hàng năm về xu hướng màu sơn ô tô ở Bắc Mỹ của công ty PPG Industries, đây là năm thứ 9 liên tiếp màu bạc và màu chì vẫn được ưa chuộng nhất.

25% số người được hỏi chọn màu bạc và màu chì nếu họ mua xe mới trong năm nay, tiếp đến là màu trắng (18%), màu đen (16%) và màu đỏ (12%).

 

Nhưng vấn đề là các nhà sản xuất ô tô đang sử dụng cách pha màu khác nhau, tùy thuộc vào kích thước và phong cách xe.

 

Bà Jane Harrington, giám đốc về phong cách màu và sơn ô tô của PPG cho biết: “Tất cả các nhà sản xuất hơn bao giờ hết đều chú trọng nhiều hơn tới thương hiệu và tạo ra những điểm khác biệt trên xe của mình. Một trong những cách thực hiện điều đó là dùng những màu sắc độc đáo.”

 

Mỹ: Ô tô màu bạc vẫn phổ biến nhất - 1
Bà Jane Harrington đang giải thích về những xu hướng màu sơn khác nhau cho ô tô cỡ nhỏ trong năm 2012-2013 tại Trung tâm kỹ thuật tự động của PPG ở Troy (Ảnh: Freep)

 

Bà Harrington cho biết khi thị trường ngày càng có nhiều mẫu xe cỡ nhỏ, chúng ta sẽ thấy những màu sơn sáng hơn, đậm hơn, một phần do hầu hết khách hàng mua loại xe này ở độ tuổi dưới 30, và phần khác do thiết kế thân xe cỡ nhỏ cho phép sử dụng những màu nổi bật như xanh lá, vàng, xanh nước biển.

 

PPG không chỉ là nhà cung cấp sơn ô tô hàng đầu mà còn trực tiếp quản lý xưởng sơn của một số khách hàng. PPG đang nghiên cứu xu hướng màu sơn ô tô trong giai đoạn 2012- 2013.

 

Bà Harrington cũng giới thiệu kiểu mà bà gọi là “màu 3D” với những cách kết hợp màu sắc nội thất và ngoại thất xe.

 

Trắng bạc, trắng và đen tiếp tục là những màu chiếm ưu thế, nhưng sẽ có thêm những cách tạo màu mới.

 

Các màu khác trong 60 màu sơn ngoại thất được PPG giới thiệu mới đây là bạc sâm-panh (thêm ánh đồng), xanh thiên hà (với hiệu ứng phản sáng), và màu đỏ Quantum.

 

Màu sắc được ưa chuộng tại Mỹ đang thay đổi nhiều trong 15 năm qua, theo PPG. Năm 1994, màu xanh lá cây phổ biến nhất, chỉ có 8% khách hàng chọn màu bạc.

 

Huy Nghĩa

Theo Freep