Mỹ hỗ trợ ngành phụ tùng ô tô 5 tỉ USD

(Dân trí) - Chính phủ liên bang Mỹ vừa chính thức phê duyệt khoản hỗ trợ trị giá 5 tỉ USD cho ngành linh kiện, phụ tùng ô tô.

Mỹ hỗ trợ ngành phụ tùng ô tô 5 tỉ USD - 1

 
Con số 5 tỉ USD này thấp hơn nhiều so với mức 18,5 tỉ USD mà ngành yêu cầu, nhưng vậy đã là ưu đãi, vì đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ hỗ trợ tiền mặt cho ngành cung cấp linh kiện và phụ tùng ô tô.

 

Bộ tài chính Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này được đưa ra dưới hình thức đảm bảo thanh toán cho các nhà cung cấp.

 

Khoản cứu trợ này mang lại niềm tin lớn cho các nhà cung cấp phụ tùng, linh kiện ô tô Mỹ trước tình hình sụt giảm doanh số do việc cắt giảm mạnh sản lượng của các nhà sản xuất ô tô ở khu vực Bắc Mỹ từ tháng 11 năm ngoái.

 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết “Chương trình hỗ trợ ngành cung cấp” sẽ giúp ổn định một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ giai đoạn tái cơ cấu đầy khó khăn phía trước.

 

Các nhà cung cấp có thể tiếp cận được khoản vay này bằng hóa đơn bán phụ tùng cho chính phủ để lấy về một khoản phí nhỏ.

 

Các nhà cung cấp phụ tùng và linh kiện ô tô đã kêu cứu chính phủ Mỹ từ tháng 12/2008, với khoản yêu cầu hỗ trợ lên tới 18,5 tỉ USD, trong đó có 10,5 tỉ USD dưới dạng đảm bảo thanh toán và 8 tỉ cho vay trực tiếp.

 

Ngành cung cấp linh kiện, phụ tùng ô tô Mỹ đang phải vật lộn để tồn tại qua cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tính đến ngày 7/3/2009, sản lượng ô tô tại Bắc Mỹ đã giảm 55%, còn tiêu thụ ô tô tại Mỹ giảm 39,4% tính đến hết tháng 2.

 

Lê Thư

Theo Automotive News