Một số nhà máy ô tô tại Nhật phải ngừng hoạt động

(Dân trí) - Các trận động đất liên tiếp trong vòng chưa đầy 24 giờ ở phía nam Nhật Bản đã khiến nhiều nhà máy ô tô phải tạm ngừng hoạt động.

Một số nhà máy ô tô tại Nhật phải ngừng hoạt động - 1

Cụ thể, sau hai trận động đất mạnh 6,4 độ Richter rạng sáng 15/4 ở quần đảo Kyushu, Toyota và Nissan đã phải tạm ngừng hoạt động tại hai nhà máy.

Toyota đã dừng sản xuất tại nhà máy lắp ráp Miyata, nơi sản xuất các xe Lexus HS, CT, RX, NX và ES, cùng với mẫu Toyota Sai - phiên bản dành cho thị trường Nhật của mẫu Lexus HS.

Trong khi đó, nhà máy của Nissan ở đây vẫn tiếp tục hoạt động ngay sau động đất, nhưng bắt đầu nghỉ vào ngày 16/4 và sẽ chỉ hoạt động trở lại khi nguồn cung ổn định. Đây là nơi sản xuất nhiều mẫu xe của Nissan, trong đó có Murano và Rogue.

Bản thân các nhà máy trên của Nissan và Toyota không bị tàn phá bởi động đất, nhưng nhà cung cấp phụ tùng ô tô Aisin Seiki Co. và nhà sản xuất chip điều khiển Renesas Electronics Corp. thì nhà máy bị hư hại nên sản xuất gián đoạn, khiến các hãng ô tô phải ngừng sản xuất cho đến khi nguồn cung được nối lại.

Hai nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng ô tô cho biết, không có công nhân nào bị thương trong các trận động đất vừa qua.

Những người sau đó đã vào các khu nhà xưởng của Aisin để đánh giá tình hình báo rằng bên trong nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù bên ngoài chỉ thấy một số hư hỏng nhỏ, như đổ tường và vỡ kính.

Aisin Seiki có một nhà máy sản xuất cửa nóc, khung cửa, tay nắm cửa, cùng một số bộ phận khác của thân xe, và một nhà máy sản xuất phụ tùng động cơ. Cả hai đều nằm ở thành phố Kumamoto gần tâm chấn. Các nhà máy này cung cấp phụ tùng cho Toyota, Daihatsu và Nissan.

Toyota cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động tại hầu hết các nhà máy lắp ráp xe trên toàn nước Nhật từ ngày 18/4 do bị gián đoạn nguồn cung từ một số nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng ở miền nam nước này sau các trận động đất.

Toyota cho biết việc thiếu cánh cửa xe và động cơ do các nhà máy Aisin Kyushu và Aisin Kyushu Casting (thuộc Aisin Seiki Co.) cung cấp đang tại "nút cổ chai" trong chuỗi cung cấp. Họ đang xem xét tình hình của các nhà cung cấp khác.

Trong khi đó, ngày 17/4, công ty điện tử Renesas Electronics Corp cho biết một số trang thiết bị trong nhà máy của họ ở Kumamoto đã bị hư hỏng do động đất. Họ phải đánh giá mức độ thiệt hại trong toàn bộ nhà máy rồi mới quyết định được khi nào sẽ khôi phục sản xuất.

Renesas cho biết họ không có nhiều hàng lưu kho do sợ rủi ro như đã gặp phải trong trận động đất lịch sử hồi năm 2011. Tuy nhiên, công ty đã bắt đầu tiêu chuẩn hoá thêm nhiều linh kiện lắp lẫn trên các mẫu xe khác nhau để trong trường hợp khẩn cấp sẽ có nguồn cung thay thế từ các nhà máy khác.

Nhật Minh

Theo Nikkei

Một số nhà máy ô tô tại Nhật phải ngừng hoạt động - 2
Một số nhà máy ô tô tại Nhật phải ngừng hoạt động - 3
Một số nhà máy ô tô tại Nhật phải ngừng hoạt động - 4