MG trở lại sản xuất tại Trung Quốc và Anh

(Dân trí) – Trong tuần qua, MG – nhà sản xuất xe hơi Anh Quốc đã phá sản, nay thuộc quyền quản lý của tập đoàn ô tô Nam Kinh, Trung Quốc – đã xúc tiến việc quay trở lại sản xuất. Đã có 2 mẫu xe được sản xuất thử tại nhà máy cũ của MG Rover tại Longbridge, Anh Quốc.

Phát ngôn viên của MG, ông Kim Custer, cho biết, hai chiếc xe này –  sản phẩm đầu tiên của MG sau 2 năm nay – nằm trong số 40 xe tới đây sẽ được sản xuất thử nghiệm nhằm thẩm định kỹ thuật, an toàn và lấy mẫu kiểm tra khí thải.

 

MG hiện thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô Nam Kinh, Trung Quốc (Nanjing Automobile Group Corp). Tập đoàn Nam Kinh đã mua thương hiệu MG với giá xấp xỉ 100 triệu USD sau khi MG Rover phá sản năm 2005.

 

MG trở lại sản xuất tại Trung Quốc và Anh - 1
Mẫu xe thể thao MGFT của MG

 

Nam Kinh sẽ sản xuất mẫu xe thể thao MGTF tại 2 nhà máy, một tại Trung Quốc cho thị trường châu Á và một tại Birmingham, Anh Quốc, cho thị trường châu Âu.

 

MG sẽ chính thức đi vào sản xuất tháng 3 năm nay và dự kiến sẽ quay trở lại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2008.

 

Nhã Kỳ

Theo Autoweek