Mẹ để con mắc kẹt trong ô tô giữa trời nắng vì sợ làm hỏng xe

(Dân trí) - Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã trở thành chủ đề chỉ trích trên mạng xã hội tại nước này sau khi cô từ chối để lực lượng cứu hộ phá vỡ cửa kính chiếc BMW của mình để cứu con trai 3 tuổi mắc kẹt bên trong vì sợ làm hỏng xe.

Sự việc xảy ra trên một tuyến phố đông người ở Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Người đi đường nghe thấy tiếng khóc lớn của một đứa trẻ bị nhốt bên trong một chiếc BMW màu đen.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một cậu bé đang tuyệt vọng cào mạnh vào cửa sổ xe từ bên trong và khóc lớn để mọi người xung quanh có thể nhìn thấy mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là mẹ của cậu bé đứng bên cạnh chiếc xe nhưng không có hành động gì. Được biết người phụ nữ đã làm mất chìa khóa xe trước đó nên không thể mở cửa xe.

Đám đông vây quanh xe khi nghe thấy tiếc khóc đứa trẻ bên trong
Đám đông vây quanh xe khi nghe thấy tiếc khóc đứa trẻ bên trong

Các nhân chứng sau đó đã gọi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường để giải cứu đứa trẻ. Mặc dù mọi người xung quanh và cả lực lượng cứu hỏa đều khuyên người phụ nữ phá vỡ kính cửa sổ để cứu đứa trẻ, nhưng cô đã từ chối vì sợ làm hỏng xe và yêu cầu thợ sửa khóa đến hiện trường để mở khóa xe.

Tuy nhiên, đứa trẻ yếu dần do hoảng sợ và khóc thét, khiến lực lượng cứu hỏa đã phải làm trái mong muốn của người phụ nữ, phá vỡ cửa kính để cứu đứa trẻ.

Các nhân chứng cho biết thời tiết lúc sự việc xảy ra khá nóng, nhiệt độ lên đến 32 độ C và chắc chắn nhiệt độ trong xe vào thời điểm đó còn cao hơn rất nhiều.

Lực lượng cứu hỏa phá vỡ kính xe để cứu đứa trẻ bất chấp sự từ chối của người mẹ
Lực lượng cứu hỏa phá vỡ kính xe để cứu đứa trẻ bất chấp sự từ chối của người mẹ

“Rất nguy hiểm khi để những đứa trẻ bên trong xe, đặc biệt khi trời nắng nóng như vậy. Nhiệt độ trong xe có thể tăng lên cao trong thời gian ngắn và đe dọa mạng sống của trẻ”, một nhân viên cứu hộ cho biết.

Sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc, gây nên một làn sóng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ người phụ nữ vô tâm đã xem thường mạng sống con trai mình.

“Có vẻ như chiếc xe mới là con trai thực sự của cô ấy”, một cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi bỏ tù bà mẹ nhẫn tâm này.

Trên thực tế, đã có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra khi để trẻ nhỏ một mình trong xe ô tô kín giữa trời nắng. Gần đây nhất cuối tháng 6 vừa qua một đứa trẻ 4 tuổi tại thành phố Hồ Nam (Trung Quốc) đã tử vong vì ngủ quên trong xe kín trong nhiều giờ.

T.Thủy
Theo CCTV

Lực lượng cứu hỏa phá vỡ kính xe để cứu đứa trẻ bất chấp sự từ chối của người mẹ
 
Lực lượng cứu hỏa phá vỡ kính xe để cứu đứa trẻ bất chấp sự từ chối của người mẹ