McLaren bị phạt 100 triệu USD và loại khỏi F1 2007

(Dân trí) - Ngày 14/9, Liên đoàn xe hơi quốc tế (FIA) đã công bố các bằng chứng dẫn đến quyết định phạt 100 triệu USD và xóa toàn bộ điểm số của đội McLaren-Mercedes trong bảng xếp hạng toàn đội tại giải đua F1 2007.

Đây là quyết sơ bộ của Hội đồng mô-tô thể thao quốc tế (WMSC), thuộc FIA, liên quan đến vụ gián điệp công nghệ giữa McLaren và Ferrari. Mức phạt kỷ lục trên tương đương với thu nhập trong 2 năm của một đội dẫn đầu, dựa trên điểm số ghi được trong giải.

 

WMSC cũng đã tuyên bố sẽ kiểm tra chặt chẽ chi tiết kỹ thuật xe của đội McLaren trong giải đua F1 2008 xem có sử dụng thông tin gián điệp từ Ferrari không.

 

Tuy nhiên, ít nhất thì hai tay đua của đội là Lewis Hamilton và Fernando Alonso vẫn được giữ nguyên điểm số và tiếp tục tham gia các cuộc đua còn lại để giành ngôi vô địch cá nhân tại Giải vô địch Công thức 1 thế giới 2007. Hamilton đang dẫn trước Alonso 3 điểm. Kimi Raikkonen và Felipe Massa ở tiếp sau với khoảng cách 15 và 20 điểm nữa.

 

Chỉ còn 4 trận cuối là kết thúc giải F1 2007, bắt đầu bằng giải Spa-Francorchamps diễn ra tại Bỉ vào cuối tuần này.

 

Phán quyết trên của WMSC đồng nghĩa với việc tổ chức này đã có đủ bằng chứng về việc McLaren đã sử dụng các thông tin bị rò rỉ của Ferrari - do Mike Coughlan, trưởng nhóm thiết kế của McLaren nắm giữ.

 

Các email trao đổi giữa Fernando Alonso và Pedro de la Rosa - nhân viên thử xe của McLaren - là bằng chứng chính dẫn đến việc McLaren bị phạt 100 triệu USD và mất quyền thi đấu tại giải F1 2007. Ngày 14/9, FIA đã công bố với giới truyền thông bộ bằng chứng 15 trang tại Spa-Francorchamps; theo đó, các thông tin mật của Ferrari do Nigel Stepney (khi còn làm Giám đốc kỹ thuật của Ferrari) gửi cho Mike Coughlan, thực sự đã được sử dụng cho đội đua McLaren - hiện có trụ sở tại Woking (Anh).

 

Các bằng chứng cũng cho thấy Fernando Alonso và Pedro de la Rosa đã thảo luận về các chi tiết kỹ thuật khác của xe Ferrari, như cánh gió, độ cân bằng khí động học, khí bơm lốp, hệ thống phanh và cả các chiến thuật. FIA cho biết Coughlan và Stepney đã gửi cho nhau 288 tin nhắn và trao đổi qua điện thoại ít nhất là 35 lần.

 

Với phán quyết của WMSC đối với đối thủ McLaren, đội đua Ferrari đã nắm chắc chức vô địch toàn đội trong năm 2007.

 

Trong suốt cuộc họp với FIA sáng 13/9, McLaren nhiều lần nhấn mạnh rằng vụ việc đánh cắp tài liệu của Ferrari là việc riêng của hai nhân viên kỹ thuật Mike Coughlan và Nigel Stepney bởi cả hai đều muốn tới làm việc cho Honda hoặc Toyota chứ không phải vì muốn giúp đỡ McLaren-Mercedes.

 

Diễn biến vụ việc:

 

- Ngày 17/5/2007, Ferrari cáo buộc Nigel Stepney, cố ý phá hoại xe đua Ferrari bằng cách rắc một loại bột màu trắng (không rõ nguồn gốc) vào bình xăng xe. Một vụ bê bối lớn trong lịch sử F1 lập tức nổ ra.

 

- Ngày 21/6, Ferrari chính thức khởi kiện Nigel Stepney về tội đánh cắp và chuyển các tài liệu mật của đội cho một nhân viên cao cấp của đội McLaren.

 

- Đầu tháng 7, McLaren yêu cầu FIA đến kiểm tra xe đua của họ để xác nhận rằng McLaren không sử dụng các thông số kỹ thuật của Ferrari vào việc chế tạo xe đua.

 

- Ngày 9/7, Tòa án London công bố việc Ferrari nộp đơn khởi kiện Mike Coughlan, trưởng nhóm thiết kế của McLaren, về việc nhận và sở hữu các tài liệu mà Ferrari bị mất cắp.

 

- Ngày 26/7, kết thúc phiên bất thường tại Paris, WMSC khẳng định rằng McLaren đã phạm luật khi sở hữu tài liệu mật của Ferrari, nhưng không đưa ra mức phạt nào do chưa có bằng chứng.

 

- Ngày 31/7, theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn xe hơi Italy, ông Max Mosley, Chủ tịch FIA tuyên bố FIA sẽ tổ chức phiên phúc thẩm để Ferrari trình bày vấn đề theo quan điểm của mình.

 

- Ngày 5/9, FIA cho biết họ nhận được nhiều bằng chứng mới liên quan đến vụ việc này, đó chính là các e-mail của Fernando Alonso gửi Pedro de la Rosa.

 

- Ngày 13/9, WMSC quyết định án phạt đối với đội đua McLaren.

Theo Xevathethao

 

Nhật Minh

Theo TopGear, MotorAuthority

Video về thương hiệu xe McLaren được tìm bởi - Baamboo.com