Mazda rút khỏi Indonesia

(Dân trí) - Mazda Motor Corporation đã tuyên bố rút khỏi Indonesia, nhưng không phải là sự biến mất hoàn toàn của một thương hiệu khỏi thị trường này, mà chỉ chuyển giao hoạt động phân phối cho bên thứ ba.

Mazda rút khỏi Indonesia - 1

Mazda cho biết các sản phẩm và dịch vụ của công ty sẽ vẫn có mặt ở thị trường Indonesia thông qua nhà phân phối chính thức Eurokars Motor Indonesia. Theo giải thích của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, việc này sẽ giúp củng cố hoạt động kinh doanh của công ty tại đây.

Trong khi đó, Eurokars cho biết, mạng lưới phân phối gồm 45 đại lý của công ty ở Indonesia sẽ được chính thức chuyển giao từ Mazda Motor Indonesia sang Eurokars Indonesia vào tháng 2 năm sau. Công ty này sẽ tiếp nhận toàn bộ các nhân viên hiện nay của Mazda Indonesia, và cho biết sẽ đảm bảo quyền lợi bảo hành cho tất cả xe do Mazda Indonesia đã bán cho khách hàng trước thời điểm chuyển giao.

Eurokars đã làm đại lý cho Mazda tại Indonesia từ năm 2007. Được thành lập vào năm 1985, công ty này cũng là nhà phân phối của Mazda tại Singapore và có một đại lý tại Australia. Trước khi tiến hành chuyển giao, Mazda Indonesia từ chỗ là nhà phân phối chính hãng duy nhất sẽ trở thành nhà nhập khẩu bắt đầu từ tháng sau.

Nhật Minh

Theo Paultan/Jakarta Post

Mazda rút khỏi Indonesia - 2
Mazda rút khỏi Indonesia - 3
Mazda rút khỏi Indonesia - 4