Gặp khó với thị trường Trung Quốc, Maserati ngừng sản xuất mẫu Levante

(Dân trí) - SUV có thể đang là phân khúc hot nhất hiện nay, nhưng không phải hãng nào cũng gặp thuận lợi; bằng chứng là Maserati đã phải quyết định tạm dừng sản xuất mẫu Levante thêm một đợt nữa để giải quyết hàng tồn kho, ảnh hưởng từ những thay đổi chính sách phía thị trường Trung Quốc.

Gặp khó với thị trường Trung Quốc, Maserati ngừng sản xuất mẫu Levante - 1

Cụ thể, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sẽ tạm dừng sản xuất mẫu Maserati Levante tại nhà máy ở miền bắc nước Ý thêm 9 ngày nữa, từ 22/11 đến 7/12 tới, do chính sách nhập khẩu thay đổi khiến xe xuất sang Trung Quốc bị ảnh hưởng, Maserati phải cân đối lại lượng hàng tồn kho.

Trước đó, hãng xe thể thao Ý đã phải tạm dừng sản xuất mẫu SUV hạng sang này ở Mirafiori, Turin trong hai tuần giữa tháng 10 và tháng 11.

"Liệu đây có phải chỉ là tình thế tạm thời do thay đổi ở thị trường Trung Quốc, hay là dấu hiệu của sự sụt giảm doanh số?," ông Federico Bellono, tổng thư ký công đoàn ở Turin, đã đặt ra câu hỏi này.

Tuy nhiên, hiện FCA từ chối bình luận.

Khi được hỏi về vấn đề này trong một cuộc đàm thoại với các nhà phân tích, CEO Sergio Marchionne của FCA cho biết công ty cần phải cải thiện mạng lưới phân phối xe Alfa Romeo ở Trung Quốc, nhưng như Maserati biết, không có vấn đề gì nghiêm trọng ở thị trường Trung Quốc.

Nhật Minh
Theo Automotive News

Gặp khó với thị trường Trung Quốc, Maserati ngừng sản xuất mẫu Levante - 2