MotoGP

Marc Marquez và những con số biết nói

(Dân trí) - Rõ ràng đánh mất chức vô địch vào tay đồng hương Lorenzo mùa giải 2015 là một thất bại của Marc Marquez, nhưng mới chỉ 22 tuổi và đang sở hữu hai chức vô địch về giải đua danh giá nhất thế giới hai bánh, thì rõ ràng tay đua này vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước…

 

Marc Marquez và những con số biết nói - 1

Nếu gọi thất bại trên đường đua MotoGP sau hai năm liền đứng ở vị trí cao nhất thì danh hiệu BMW M Adward lần thứ ba liên tiếp là sự an ủi phần nào của mùa giải năm nay. Giải thưởng này giúp Marquez cân bằng kỉ lục ba lần đoạt giải trước các đàn anh là Casey Stoner và Valentino Rossi. Không những vậy, anh còn là tay đua trẻ nhất giành được thành tích này.

Và với 22 tuổi, rõ ràng Marquez vẫn còn nhiều cơ hội trước mắt để trở thành mội ngôi sao sáng, một tay đua lẫy lừng; khát khao của tuổi trẻ, tinh thần máu lửa và sở hữu một kĩ thuật điêu luyện (Marquez tham gia giải đua Enduro từ khi 6 tuổi, từng vô địch cả ba thể thức 125cc, Moto2 trước khi lên ngôi ở MotoGP)…

Hãy xem đoạn clip ngắn về kỹ năng điều khiển xe cũng như những con số liên quan đến vận hành xe đua được Marc Marquez thực hiện tại trường đua Red bull Racing (Áo):

Marc Marquez và những con số biết nói

Như Phúc
Tổng hợp

 

Marc Marquez và những con số biết nói - 2