Triển lãm ô tô Geneva 2013:

Mansory Speranza - Hàng khủng lạ mắt

(Dân trí) - Mansory Speranza được phát triển từ xe Mercedes-Benz G500 Cabrio, nhưng trông góc cạnh và hầm hố hơn nguyên bản nhiều.

Mansory Speranza - Hàng khủng lạ mắt
“Speranza” trong tiếng Ý có nghĩa là “Hy vọng”
 
Ngoại thất xe Speranza có khá nhiều thay đổi so với những chiếc G-Class thông thường, đặc biệt là phần mũi xe. Từ đèn pha, lưới tản nhiệt đến cản trước, hốc gió đều được thiết kế lại. Ốp chắn bùn trên thân xe cỡ lớn, ôm lấy bộ vành hợp kim 24 inch nan nhỏ, đi cùng với lốp Vresdestein tính năng vận hành cao kích thước 305/35. Vật liệu sợi carbon hiện diện ở khắp nơi, kể cả vỏ bảo vệ lốp dự phòng treo phía sau xe.

 

Phía trong xe, hầu như tất cả đều được bọc da, đi kèm với ốp vật liệu sợi carbon ở vô lăng và cụm điều khiển, với 3 màu chủ đạo là đen - đỏ - trắng. Có 2 gối da cho hàng ghế sau; tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây là trang bị tiêu chuẩn hay tùy chọn.

 

Về sức mạnh của xe Speranza, động cơ Mercedes V8 đã được nhà độ Mansory nâng công suất từ 385 lên 700 mã lực, cùng với mô-men xoắn cực đại 668lb-ft.

 

Mansory không công bố giá bán của mẫu xe này, nhưng chiếu theo thông lệ, khách hàng có thể phải chi hàng trăm ngàn euro để sở hữu một chiếc Speranza.
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức


Tiến Đức
 
Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức
 
Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức
 
Tiến Đức
 

Tiến Đức

Theo Autoblog