Mùa giải MotoGP 2018:

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp

(Dân trí) - Với phong độ thi đấu hết sức ấn tượng trong ngày đua chính thức chặng 7 Gran Premio Monster Energy de Catalunya diễn ra tại Tây Ban Nha, tay đua Jorge Lorenzo của Ducati Team đã xuất sắc giành chức vô địch chặng thứ 2 liên tiếp trong mùa giải MotoGP 2018.

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 1

So với chiến thắng chặng đầu tiên mà Lorenzo có được trong mùa giải MotoGP 2018 tại đường đua Mugello, Ý vào tuần trước, chiến thắng chặng thứ hai đến nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không có quá nhiều sự cạnh tranh với Lorenzo trong phần lớn 25 vòng đua tại Circuit de Barcelona-Catalunya.

Bước vào ngày đua chính thức chặng 7 MotoGP 2018, Lorenzo, với vị trí xuất phát đầu tiên và phong độ thi đấu đang lên, rất được kỳ vọng sẽ giành vị trí cao nhất trên bục podium. Mặc dù có gặp phải đôi chút khó khăn ở vòng đua đầu tiên, khi Lorenzo bị Marc Marquez (Repsol Honda Team) vượt lên để nắm lấy vị trí dẫn đầu đoàn đua, nhưng khi bước sang vòng đua thứ hai, số 99 của Ducati đã xuất sắc đánh bại Marquez để trở lại ngôi đầu.

Mặc dù bị Marquez liên tục bám đuổi ở những vòng đua tiếp theo, nhưng Lorenzo đã thể hiện được những màn phòng thủ vô cùng xuất sắc, khiến cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Marquez đã không giúp anh đánh bại được số 99 đến từ Ducati Team.

Cả Jorge Lorenzo và Marquez đã liên tiếp đẩy nhanh tốc độ và phá vỡ các kỷ lục thời gian hoàn thành một vòng đua nhanh nhất tại Circuit de Barcelona-Catalunya. Đến vòng đua thứ 10, sau nhiều lần đánh bại kỷ lục từng tồn tại ở Circuit de Barcelona-Catalunya trước khi ngày đua chính thức chặng 7 MotoGP 2018 bắt đầu. Lorenzo đã đạt cốt mốc 1 phút 40 giây 029 để vượt qua 4,6 km - thành tích tốt nhất tại Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 2

Kể từ khi vượt qua Marquez ở vòng đua thứ 2, cho đến khi cán đích đầu tiên tại Circuit de Barcelona-Catalunya, Lorenzo không thực sự gặp phải bất cứ khó khăn nào đáng để. Mặc dù Marquez vẫn luôn không ngừng theo sát Lorenzo, nhưng nhà đương kim vô địch thế giới MotoGP 2017 đã không có một tình huống tiếp cận nguy hiểm nào với Lorenzo. Ở những vòng đua cuối cùng, thậm chí Lorenzo còn tạo được một khoảng cách rất lớn với Marquez.

Chung cuộc, kết thúc 25 vòng đua tại Circuit de Barcelona-Catalunya, Jorge Lorenzo (Ducati Team) xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 40 phút 13 giây 566. Tay đua cán đích thứ hai là Marc Marquez (Repsol Honda Team) với 4 giây 479 nhiều hơn. Và tay đua cán đích thứ ba là Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) với 6 giây 098 nhiều hơn.

Với chiến thắng có được tại chặng 7 MotoGP 2018, Jorge Lorenzo đã xuất sắc mang về cho mình hai chiến thắng chặng liên tiếp trong mùa giải năm nay. Trong khi đó, mặc dù cán đích sau Lorenzo, nhưng như vậy là đủ để Marc Marquez tiếp tục vững vàng ở vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải MotoGP 2018. Với 27 điểm cách biệt với vị trí thứ hai của Valentino Rossi, dù không giành được điểm nào ở chặng đua tiếp theo tại Hà Lan, Marquez vẫn giữ được vị trí số 1 trên bảng tổng sắp.

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 3

Bên cạnh những điểm nhấn đến từ Lorenzo hay Marquez, ngày đua chính thức chặng 7 MotoGP 2018 cũng chứng kiến số lượng “đông đảo” các tay đua không thể hoàn tất 25 vòng do gặp phải các tai nạn khác nhau nhau. Đã có tới 12 tay đua phải bỏ cuộc; đáng chú ý nhất là Andrea Dovizioso đến từ Ducati Team. Các tay đua không hoàn thành 25 vòng đua tại Circuit de Barcelona-Catalunya gồm có: Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech3), Tito Rabat (Reale Avintia Racing), Jack Miller (Alma Pramac Racing), Bradley Smith (Redbull KTM), Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), Xavier Simeon (Reake Avintia Racing), Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team), Thomas Luthi (EG 0,0 Marc VDS) và Sylvain Guintoli (Team Suzuki Estar).

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 4

Chặng đua tại Barcelona vào cuối tuần qua được đánh giá là khá tẻ nhạt khi không chứng kiến quá nhiều sự cạnh tranh giữa các tay đua. Những màn đua tranh ở nhóm đầu đã không thường xuyên xảy ra tại Circuit de Barcelona-Catalunya. Chính điều này đã phần nào đó khiến cho khán giả có mặt tại đường đua cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ những cổ động viên của Lorenzo, của Ducati hay Marquez và Repsol Honda Team là những người vui nhất trong ngày đua chính thức.

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 5
Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 6
Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 7
Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 8
Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 9
Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 10

Bảng xếp hạng chặng 7 MotoGP 2018:

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 11

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 7:

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 12

Chặng 8 Motul TT Assen diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 1 tháng 7 tại đường đua TT Circuit Assen.

Đức Phúc

Lorenzo dễ dàng giành chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp - 13