Lộ diện xe Corolla 2014 phiên bản châu Âu

(Dân trí) - Phiên bản châu Âu của xe Toyota Corolla 2014 có hình thức tròn trịa và “hiền” hơn phiên bản Bắc Mỹ mới ra mắt hôm qua 7/6 tại California, Mỹ.

Ngay sau khi giới thiệu xe Corolla thế hệ mới tại Mỹ, Toyota đã công bố hình ảnh phiên bản dành cho thị trường châu Âu của mẫu sedan hạng C này, trước khi có lễ chính thức ra mắt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Thổ Nhĩ Kỳ được chọn làm nơi ra mắt vì phiên bản châu Âu của xe Corolla thế hệ mới sẽ được sản xuất tại đây cùng với mẫu Verso tại nhà máy của Toyota ở Sakarya.

 

Khác biệt rõ nét nhất của phiên bản châu Âu với phiên bản Bắc Mỹ là ở đầu và đuôi xe, hoàn toàn giống hình ảnh rò rỉ trước khi phiên bản Bắc Mỹ trình làng, với thiết kế phần mũi xe giống phong cách mẫu Furia Concept.
 
Lộ diện xe Corolla 2014 phiên bản châu Âu

 

Phiên bản châu Âu của xe Corolla thế hệ mới có một số nét tương đồng với mẫu Auris, đặc biệt là ở phần mũi, nhưng cặp đèn pha cỡ lớn nối liền với lưới tản nhiệt tạo vẻ cá tính hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu nằm ngang cũng có kích thước khá lớn nhưng không đủ để tạo cảm giác đuôi xe thấp đi - thiết kế có ưu điểm là diện tích cốp sau lớn. Kiểu dáng cụm đèn hậu có phần mềm mại hơn ở phiên bản Bắc Mỹ.

 

Về nội thất, bố trí táp-lô xe Corolla 2014 phiên bản châu Âu về cơ bản cũng tương tự bản Bắc Mỹ. Một số khác biệt nằm ở cụm đồng hồ chính, điều hòa nhiệt độ và không có đồng hồ báo giờ nằm trên cụm điều khiển trung tâm của phiên bản châu Âu.

 

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về động cơ cũng như giá bán của xe Corolla phiên bản châu Âu.
 
Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức
 
Tiến Đức


Tiến Đức


Tiến Đức
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức
 
Tiến Đức


Tiến Đức

 

Tiến Đức

Theo Carscoop