LG yêu cầu cấm bán xe BMW và Audi tại Hàn Quốc

(Dân trí) - BMW và Audi đang trở thành nạn nhân của tranh chấp vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ đèn LED giữa LG với công ty chiếu sáng Osram của Đức.

Hai công ty con của LG Group là LG Electronics và LG Innotek đã cùng nhau đề đơn kiện lên toà án nhằm chặn việc bán xe BMW và Audi tại Hàn Quốc, sau khi Tập đoàn chiếu sáng Osram của Đức gần đây đệ đơn kiện LG và Samsung tại Hàn Quốc vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

 

Ngược lại, “LG đã kiện Osram lên Toà án Seoul về việc cố tình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của LG đối với các công nghệ đóng gói và chip LED được sử dụng rộng rãi trong bóng đèn LED và ô tô,” ông Lim Young-min, một người phát ngôn của LG cho biết.

 

“Vì các chi nhánh của BMW và Audi đang sử dụng các ứng dụng LED của Osram vi phạm bằng sáng chế của LG, nên LG sẽ yêu cầu cấm hoàn toàn việc bán xe BMW và Audi tại Hàn Quốc,” ông Lim nói. Ông này cũng cho biết Osram đã vi phạm 7 bằng sáng chế của LG.
 
LG yêu cầu cấm bán xe BMW và Audi tại Hàn Quốc - 1

 

Hồi tháng 7, LG Electronics và LG Innotek đã độc lập đệ đơn lên Uỷ ban thương mại Hàn Quốc, yêu cầu cấm nhập khẩu các sản phẩm LED của Osram - công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Siemens.

 

“Mặc dù BMW và Audi đang là mục tiêu khiếu kiện của LG, nhưng Osram mới là đích ngắm chính. LG sẽ mở rộng việc khiếu kiện ra cả các nước khác,” ông Lim cho biết.

 

Trong bản thông cáo, LG cho biết LG Electronics và LG Innotek nắm giữ khoảng 4.000 bằng sáng chế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ LED trên toàn thế giới.

 

Đại diện của cả BMW và Audi tại Hàn Quốc chưa bình luận gì, còn lãnh đạo Osram từ chối đề cập đến sự việc này.

 

Vụ việc khá phức tạp. Osram đã yêu cầu LG tiếp tục trả tiền bản quyền như đã làm trong nhiều năm qua. Osram không chấp nhận việc LG ngừng trả tiền bản quyền trong khi vẫn tích cực phát triển hoạt động kinh doanh liên quan đến công nghệ LED.

 

Trong khi đó, LG cho rằng không cần phải trả tiền bản quyền nữa.

 

Các bằng sáng chế quan trọng liên quan đến công nghệ đèn LED do nhiều công tư tham gia nghiên cứu từ thuở sơ khai. Ngoài Osram còn có các công ty như Nichia và Toyada Gosei ở Nhật, Philips Lumileds ở Hà Lan và Cree ở Mỹ.

 

Tuy nhiên, LG không phải là một trong số này, trong khi lại cần công nghệ LED để sản xuất màn hình phẳng.

 

“Vì LG tham gia lĩnh vực đèn LED khá muộn, nên chúng tôi phải trả những khoản tiền bản quyền lớn cho Osram để tiếp cận một số công nghệ then chốt, nhưng chúng tôi không cần phải trả nữa, vì tình thế đã đổi khác,” một lãnh đạo cấp cao của LG cho biết (nhưng yêu cầu giữ kín danh tính).

 

“Có nhiều hãng trên thị trường, tức là LG có thể thương lượng với các công ty LED khác để hợp tác công nghệ với những điều kiện có lợi hơn.’’

 

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, vẫn còn quá sớm để nói rằng LG có thể thoả thuận trao đổi hợp tác với Osram.

 

LG từ chối tiết lộ số tiền hàng năm hãng phải trả cho Osram.

 

Tranh chấp hiện nay giữa Osram và LG tập trung vào các công nghệ đèn LED liên quan đến các cấu trúc kết nối nhiệt và điện, cùng như công nghê chuyển đổi dựa trên phốt-pho dùng để chế tạo đèn LED trắng.

 

Nhật Minh

Theo Korea Times