Đua phân hạng F1 2017 chặng Canada:

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

(Dân trí) - Ngày đua phân hạng chặng 7 F1 Grand Prix Du Canada 2015 đã diễn ra với thắng lợi tuyệt đối của bộ đôi của Mercedes, với Hamilton dẫn đầu và Nico Rosberg đứng thứ hai. Lewis Hamilton đã có vị trí pole thứ 44 trong sự nghiệp thi đấu của mình.


Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước


Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Chặng đua thứ 7 của mùa giải năm nay sẽ được diễn ra tại Motreal, Canada. Phần nào đó gần giống với chặng đua trước tại Công quốc Monaco, chặng đua thứ 7 cũng được tổ chức trên đường phố.

Nhắc đến đường đua Circuit Gilles-Villeneuve, chắc chắn nhiều người hâm mộ môn thể thao F1 sẽ nhớ đến “Wall of Champions” - bức tường đã chứng kiến nhiều tay đua huyền thoại “ôm hận”, như: Micheal Schumacher (1999), Nico Rosberg (2005), Barrichello (1991), Juan Montoya (1999), Vettel (2011), Senna (2012)…

Sau khi được đầu tư 2 triệu USD để nâng cấp hệ thống đường đua có sẵn trở thành đường đua tiêu chuẩn F1, tháng 10/1978, đường đua tại Motreal chính thức tổ chức sự kiện F1 lần đầu tiên. Tay đua Gilles-Villeneuve trong mùa giải đầu tiên dưới màu áo của Ferrai đã vô địch tại đây. Sau cái chết bi thảm của ông vào năm 1982, đường đua tại Montreal được đổi tên thành Circuit Gilles-Villeneuve để vinh danh tay đua này.

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Circuit Gilles-Villeneuve có tổng chiều dài một vòng đua là 4,361 km. Với việc phải tham gia 70 vòng đua, các tay đua sẽ hoàn thành quãng đường lên đến 305,270 km. Đường đua được thiết kế 14 góc cua, bao gồm: 8 góc cua phải và 6 góc cua trái.

Đường đua tại Montreal nổi bật với sự kết hợp giữa các đoạn thẳng dài, đoạn thẳng ngắn và những góc cua liên tiếp khá gắt. Do mức độ bám đường rất thấp, nên chỉ một sai lầm nhỏ có thể khiến các tay đua phải dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào.

Hiện tại, Micheal Schumacher giữ kỷ lục 7 lần chiến thắng chặng tại đây. Trong khi đó, kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đua thuộc về Barrichello, với thời gian 1 phút 13 giây 622, thiết lập vào năm 2004.

Trở lại ngày đua phân hạng chặng 7, có vẻ như Lewis Hamilton đã “nuốt trôi” việc bị cướp trắng chiến thắng tại chặng đua tại Monaco. Tay đua người Anh đã thể hiện một phong độ thi đấu tuyệt vời để vượt qua người đồng đội Nico Rosberg mang về cho mình vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức.

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Thành tích tốt nhất trong ngày đua phân hạng thuộc về Hamilton, với 1 phút 14 giây 393 hoàn thành hết một vòng đua. Vị trí xuất phát thứ hai thuộc về Nico Rosberg, với thành tích 1 phút 14 giây 702; và vị trí thứ ba thuộc về tay đua Kimi Raikkonen của Ferrari, với 1 phút 15 giây 014.

Niềm vui của Ferrari đã không thực sự trọn vẹn trong ngày đua phân hạng. Mặc dù Kimi Raikkonen có được vị trí xuất phát thứ ba, nhưng người đồng đội Sebastian Vettel không thể vượt qua được Q1 (vòng phân hạng đầu tiên) do trục trặc về bộ máy phát MGU-H.

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Lewis Hamilton tạm quên thất bại, tiến về phía trước

Vận đen tiếp tục bám đuổi đội đuổi McLaren: Jenson Button không thể bắt đầu ngày đua phân hạng do gặp trục trặc chiếc MP4-30 xảy ra vấn đề về bộ phận thu hồi năng lượng ERS.

Jenson Button của đội McLaren không thể bắt đầu ngày đua phân hạng do gặp trục trặc với xe

Jenson Button của đội McLaren không thể bắt đầu ngày đua phân hạng do gặp trục trặc với xe

Với việc đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lewis Hamilton và Nico Rosberg là Sebastian Vettel chỉ được xuất phát ở vị trí xuất phát thứ 16, sức ép đối với bộ đôi Mercedes có thể giảm đi rất nhiều. Một chiến thắng chặng sẽ khó thoát khỏi tay bộ đôi của Mercedes?

Kết quả phân hạng:

STT

Tay đua

Đội đua

Thời gian

1

Lewis Hamilton

Mercedes

1:14.393

2

Nico Rosberg

Mercedes

1:14.702

3

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:15.014

4

Valtteri Bottas

William

1:15.102

5

Roamain Grosjean

Lotus

1:15.194

6

Pastor Maldonado

Lotus

1:15.329

7

Nico Hulkenberg

Force India

1:15.614

8

Daniil Kvyat

Red Bull

1:16.079

9

Daniel Ricciardo

Red Bull

1:16.114

10

Sergio Perez

Force India

1:16.336

Đón xem ngày đua chính thức chặng 7 F1 Grand Prix Du Canada 2015 tại đường đua Circuit Gilles Villeneuve vào hồi 0 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay 8/6.

Đức Phúc

Tổng hợp

Jenson Button của đội McLaren không thể bắt đầu ngày đua phân hạng do gặp trục trặc với xe
 
Jenson Button của đội McLaren không thể bắt đầu ngày đua phân hạng do gặp trục trặc với xe