Lãnh đạo Ferrari nghi ngờ tính thực tế của Tesla Model 3

(Dân trí) - CEO Sergio Marchionne của liên minh Fiat Chrysler Automobiles (FCA) kiêm CEO của Ferrari cho rằng mẫu xe chạy điện đang được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây - Tesla Model 3 không thể có lãi với giá bán 35.000 USD.

Tesla sẽ bắt đầu giao xe Model 3 vào năm 2017
Tesla sẽ bắt đầu giao xe Model 3 vào năm 2017

Tesla mới trình làng Model 3 hồi đầu tháng và cho biết đã nhận được gần 400.000 đơn đặt hàng (dù chưa có xe trên thị trường).

"Tôi không ngạc nhiên về lượng đơn đặt hàng, nhưng còn cần phải sản xuất, giao hàng và có lãi nữa," ông Marchionne chia sẻ bên lề cuộc họp thường niên của FCA ở Asmterdam, Hà Lan hồi cuối tuần trước. Theo ông, Model 3 không thể có lãi với giá 35.000 USD.

Ông nói, nếu CEO Elon Musk của Tesla có thể cho thấy mẫu xe này có lãi thì ông sẽ copy ngay công thức, sử dụng phong cách thiết kế Ý và bán xe ra thị trường chỉ trong vòng 12 tháng.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng FCA đang chậm chân trong lĩnh vực xe chạy điện, CEO Marchionne nói: “muộn còn hơn không.”

FCA chỉ bán được vài ngàn chiếc Fiat 500e mỗi năm tại một số bang ở Mỹ. Mẫu xe này không được bán ở châu Âu hay các thị trường khác.

Nhật Minh

Theo Automotive News

Lãnh đạo Ferrari nghi ngờ tính thực tế của Tesla Model 3 - 2
Lãnh đạo Ferrari nghi ngờ tính thực tế của Tesla Model 3 - 3
Lãnh đạo Ferrari nghi ngờ tính thực tế của Tesla Model 3 - 4