“Lamborghini” trị giá 3.000 USD

(Dân trí) - Chen Jinmiao, 25 tuổi, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã lắp ráp một chiếc xe “giả” Lamborghini cho riêng mình, với chi phí chỉ 20.000 nhân dân tệ, tương đương 3.000 USD.

Chen Jinmiao, từng là một thợ cơ khí ô tô, đã mất khoảng 1 năm mới hoàn thành công việc lắp ráp xe. Không được siêu tốc như Lamborghini xịn, chiếc xe của anh chỉ đạt tốc độ cực đại 80-90km/h.

 

“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 1

Phần khung được làm hoàn toàn bằng tay
 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 2
 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 3

Chiếc xe trước khi được sơn vàng

 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 4
 

Chen Jinmiao và các bạn trong quá trình lắp ráp xe

 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 5

Phụ tùng được lấy từ nhiều xe khác nhau

 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 6
 

Chen Jinmiao (trái) bên thành quả của mình

 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 7

Ra phố

 
“Lamborghini” trị giá 3.000 USD - 8

Các bạn của Chen Jinmiao thay nhau ngồi thử lên xe

 

Nhật Minh

Theo China Daily, Telegraph

Ảnh: CFP, Telegraph