Lamborghini khó phục hồi trước năm 2011

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô thể thao hạng sang Lamborghini sẽ khó thấy được sự phục hồi trước năm 2011, sau khi doanh số đã giảm 30% trong 5 tháng đầu năm nay, theo giám đốc điều hành Stephan Winkelmann của hãng.

 
Lamborghini khó phục hồi trước năm 2011 - 1
 
Trái ngược với năm ngoái, khi Lamborghini đạt kỷ lục doanh số, năm nay nhà sản xuất ô tô thể thao Ý đã không tránh khỏi những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, ông Winkelmann cho rằng Lamborghini sẽ vẫn có lợi nhuận trước thuế trong cả năm nay.

“Chúng tôi có thể giữ doanh nghiệp ở mức có lợi nhuận dù doanh số giảm 40% trong năm 2009. Chúng tôi dự đoán tình hình ảm đạm này sẽ còn tiếp tục trong năm sau và sẽ hồi phục vào năm 2011,” ông nói.

Nổi danh với những thiết kế xe thể thao độc đáo và tốc độ đỉnh cao, Lamborghini tự biết thực lực và vị trí của bản thân. Đối thủ chính của hãng là đồng hương Ferrari, thuộc tập đoàn Fiat.

Lamborghini được thành lập vào năm 1963 bởi ông Ferruccio Lamborghini, người Ý. Hiện tại, hãng thuộc Audi, còn Audi thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô lớn nhất châu Âu là Volkswagen.

Lamborghini đạt doanh số 2.430 xe trong năm 2008, với giá xe từ 170.000 euro đến 360.000 euro, theo ông Winkelmann.

Khủng hoảng sâu

Thị trường lớn nhất của Lamborghini vẫn là Mỹ dù doanh số tại đây trong 5 tháng đầu năm 2009 đã giảm hơn 40%. Ông Winkelmann kỳ vọng Trung Quốc sẽ vượt Ý để trở thành thị trường lớn thứ hai của hãng trong 3-5 năm tới, từ vị trí thứ 9 năm ngoái.

Lamborghini đang trong quá trình thương lượng với các nhà cung cấp để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến nay, hãng đã phải cho công nhân tạm nghỉ tổng cộng 7 tuần.

“Chúng tôi đang đứng giữa các nhà cung cấp và đại lý. Ngoài ra, chúng tôi còn phải thương lượng với các tổ chức công đoàn,” ông Winkelmann nói, và thừa nhận đây là một cuộc khủng hoảng sâu.

Huy Nghĩa
Theo Reuters