Lamborghini dừng sản xuất dòng Murcielago

(Dân trí) - Lamborghini đã công bố chấm dứt kỷ nguyên của Murcielago, một trong những dòng xe thể thao thành công nhất mọi thời đại. Chiếc Murcielago cuối cùng mang số thứ tự 4.099 đã rời dây chuyền sản xuất ở nhà máy Sant'Agata Bolognese.

Lamborghini dừng sản xuất dòng Murcielago - 1
 
Chiếc Murcielago LP 670-4 SV mang số thứ tự sản xuất 4.099 đã xuất xưởng từ ngày 11/5/2010 nhưng mãi đến hôm 5/11, Lamborghini mới tổ chức lễ kỷ niệm tại nhà máy Sant'Agata Bolognese bằng một cuộc diễu hành nhỏ.

 

Các xe thể thao đình đám như 350 GT, Miura, Countach và Diablo đã hộ tống một chiếc Murcielago SV của Bảo tàng Lamborghini trong suốt cuộc diễu hành bên ngoài nhà máy của Lamborghini ở Ý.

 

“Trong gần một thập kỷ, Murcielago là biểu tượng của thương hiệu Lamborghini, và nó đã hết sức thành công,” ông Stephan Winkelmann, chủ tịch kiêm CEO của Automobili Lamborghini. “Murcielago thể hiện những giá trị thuần khiết của thương hiệu chúng tôi. Đó chất Ý đặc trưng. Điều này đã khiến Murcielago trở thành một trong những huyền thoại của làng ô tô thể thao thế giới. Nhưng câu chuyện Lamborghini còn tiếp tục. Năm 2011, chúng tôi sẽ tiến một bước lớn vào tương lai với mẫu xe kế nhiệm Murcielago - với công nghệ tân tiến nhất, và một lần nữa là thiết kế thực sự gây chấn động.”

 

Trong khi đó, một thành viên của diễn đàn Ferrari Chat, người được cho là đã có mặt trong lễ ra mắt kín của mẫu Lamborghini Jota/LP700-4 sẽ kế nhiệm dòng Murcielago, cho biết chiếc xe sử dụng động cơ V12 6.5L công suất 700 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm (501 lb-ft), kết hợp với hộp số 7 cấp, khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ cực đại 350 km/h.

 

Ngoài ra, siêu xe này sẽ có khung dập liền khối bằng vật liệu sợi carbon và hệ thống treo sau kiểu xe đua F1. Những cải tiến này giúp tăng 70% độ cứng kết cấu khung xe trong khi cắt giảm được 229 kg trọng lượng.

 

Mẫu xe kế nhiệm Murcielago dự kiến chính thức ra mắt thế giới tại Triển lãm ô tô Geneva 2011.

 

Nhật Minh

Theo WCF, Autoblog