Kia triệu hồi hơn 70.000 xe Optima do lỗi hộp số

(Dân trí) - Lỗi hộp số này có thể khiến xe tự lăn bánh khi đang đỗ.

Kia triệu hồi hơn 70.000 xe Optima do lỗi hộp số  - 1
Xe Kia Optima phiên bản 2008
 
Kia tại Mỹ đã công bố triệu hồi 70.115 xe Optima sedan sản xuất trong thời gian từ ngày 29/9/2005 đến ngày 13/6/2007 do một lỗi liên quan đến hộp số có thể khiến xe tự động lăn bánh khi đang đỗ.

 

Kia cho biết ở một số xe, có thể dây cáp của cần số được lắp không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nên có thể bung khỏi cần số. Nếu như vậy, xe có thể nằm ở số cuối cùng tài xế sử dụng trước khi cáp bung ra, nên dù sau đó tài xế đã chuyển cần số về chế độ đỗ (P) thì xe vẫn có thể lăn bánh.

 

“Nếu tài xế đậu xe mà không kéo phanh tay, có nguy cơ xe tự lăn bánh, gây nguy hiểm cho người đang đi ngang qua hoặc gây va chạm với xe khác,” Kia cho biết trong tài liệu gửi Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

 

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho biết hiện chưa có báo cáo về vụ chấn thương nào liên quan tới lỗi này.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop