KIA triệu hồi Forte

(Dân trí) - Hãng xe Hàn quốc đã quyết định đưa ra một chương trình sửa chữa đối với các mẫu xe du lịch Forte tại thị trường Mỹ liên quan đến hệ thống làm mát của động cơ.

KIA Forte 2011 tại Việt Nam
KIA Forte 2011 tại Việt Nam

Theo KIA nguyên nhân của đợt sửa chữa lần này là do “các ống dẫn dung dịch làm mát không được sản xuất đúng quy cách có thể khiến rò rỉ và mất khả năng làm mát động cơ, dẫn đến nguy cơ phá hỏng động cơ, gây tai nạn”.

Đợt triệu hồi để sửa chữa này của KIA tại Mỹ đối với 10.240 chiếc Forte được sản xuất từ tháng 8 đến giữa tháng 11/2010.

Vấn đề liên quan đến đường ống dẫn dung dịch làm mát động cơ đã được KIA nhận biết từ hồi tháng 1 năm nay khi nhà phân phối sản phẩm linh kiện cho hãng thông báo về lô hàng không đạt chất lượng này. Và những điều tra cho thấy KIA cũng đã nhận được khoảng 100 đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề này, cho dù thời điểm này vẫn chưa ghi nhận bất cứ tai nạn nào liên quan đến vấn đề này tại thị trường Mỹ.

Trong khi đó đại diện nhà phân phối và lắp ráp KIA cho biết hiện vẫn chưa có thông báo nào từ tập đoàn Hàn Quốc đối với các mẫu Forte tại Việt Nam. Hiện tại, KIA Forte tại Việt Nam được lắp ráp trong nước từ tháng 7/2010 và nay đã chuyển sang tên mới là KIA K3.

Như Phúc
Theo Leftlane

KIA triệu hồi Forte - 2
KIA triệu hồi Forte - 3
KIA triệu hồi Forte - 4