Không hủy Triển lãm ô tô Tokyo

(Dân trí) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) đã quyết định không hủy Triển lãm ô tô Tokyo năm nay, mặc dù hầu hết doanh nghiệp lớn nước ngoài đều không tham gia.

Không hủy Triển lãm ô tô Tokyo - 1

 
Vắng mặt tại Triển lãm ô tô Tokyo năm nay sẽ là ba “đại gia” xe hơi Mỹ - GM, Ford và Chrysler, cùng với nhiều nhà sản xuất ô tô của Đức, Pháp, Thụy Điển và Trung Quốc. Dự kiến triển lãm năm nay có số doanh nghiệp tham gia bằng một nửa so với năm 2007, và cũng vì thế sự kiện này sẽ diễn ra ngắn hơn 4 ngày, trên một nửa diện tích trung tâm triển lãm mọi năm.

 

Việc có quá nhiều doanh nghiệp ô tô lớn không tham gia đã khiến nhiều người tin rằng Triển lãm ô tô Tokyo năm nay sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, JAMA đã có văn bản chính thức bác bỏ tin này.

 

“Các công ty đang đối phó với tình hình kinh tế hiện tại. Đây là cuộc khủng hoảng hàng trăm năm có một,” chủ tịch JAMA, ông Satoshi Aoki, phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua 24/3.

 

Cùng với ‘Detroit 3’, những nhà sản xuất ô tô lớn không tham gia Tokyo Motor Show năm nay gồm: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Renault, Volvo, Jaguar và Land Rover. Trong khi đó, theo Automotive News, Porsche, Ferrari, Lotus, Maserati và Hyundai sẽ tiếp tục tham gia.

 

Tham gia triển lãm này, các doanh nghiệp ô tô có thể tốn hàng triệu USD. Thậm chí một số công ty Nhật Bản đã yêu cầu hủy triển lãm năm nay. Hôm qua, 24/3, thông tin sơ bộ cho biết doanh số tiêu thụ ô tô mới tại Nhật Bản đang tiến đến mức thấp nhất trong vòng 32 năm.

 

Mặc dù là một trong những triển lãm quan trọng nhất trong ngành ô tô thế giới, nhưng hồi tháng 1 vừa qua, Detroit Auto Show 2009 cũng phải chứng kiến sự thiếu vắng những tên tuổi lớn, như Nissan, Suzuki, Porsche, Rolls Royce, Ferrari, Mitsubishi, và Land Rover.

 

Tuần trước, Hiệp hội sản xuất và kinh doanh ô tô Anh quốc (SMMT) đã chính thức thông báo hủy Triển lãm ô tô Anh quốc năm 2010.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority