Không có sản phẩm, công ty Trung Quốc vẫn làm lễ ra mắt xe tại Mỹ

(Dân trí) - Công ty công nghệ Trung Quốc LeEco hôm qua 19/10 đã gặp một sự cố khá ngớ ngẩn trong sự kiện giới thiệu mẫu xe tự lái ở San Francisco, Mỹ; đó là không có chiếc xe nào xuất hiện trên sân khấu.

LeEco định giới thiệu nguyên mẫu xe tự lái của hãng, nằm trong kế hoạch ra mắt một loạt sản phẩm và dịch vụ công nghệ, gồm điện thoại, TV, và các sản phẩm giải trí tại Mỹ, một thị trường quan trọng đối với các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà sáng lập kiêm CEO của LeEco - tỷ phú trẻ Jia Yueting đã phải chạy ra sân khấu cáo lỗi với các khách mời rằng chiếc xe LeSee Pro không thể có mặt để ra mắt theo kế hoạch.

Không có sản phẩm, công ty Trung Quốc vẫn làm lễ ra mắt xe tại Mỹ - 1

"Lẽ ra không phải là tôi chạy ra đây, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi định là tôi ngồi bên trong để chiếc xe tự lái ra sân khấu," ông phân trần.

Sự cố này là do chiếc xe nguyên mẫu - LeSee - đã không kịp từ London tới San Francisco. Chiếc xe được mang tới Anh để dùng trong bộ phim "Transformers 5".


Chiếc xe cuối cùng cũng đã có mặt tại San Francisco, nhưng là đến muộn

Chiếc xe cuối cùng cũng đã có mặt tại San Francisco, nhưng là đến muộn

Xe chạy điện không người lái LeSee ra mắt lần đầu tiên tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm nay. Khi đó, ông Jia Yueting đã trực tiếp trình diễn khả năng tự lái và tự đỗ của xe, điều khiển bằng giọng nói thông qua một ứng dụng cài trên điện thoại di động.

Chiếc xe được giới thiệu là có tốc độ tối đa 210km/h, được trang bị các công nghệ thế mạnh của LeEco như video streaming, màn hình hiện đại...; vô-lăng sẽ tự động thụt vào táp-lô khi xe ở chế độ tự lái.

LeEco hiện chưa ấn định giá xe và cũng chưa công bố kế hoạch đưa vào sản xuất chính thức mẫu xe chạy điện này.

Nhật Minh

Theo Reuters

Không có sản phẩm, công ty Trung Quốc vẫn làm lễ ra mắt xe tại Mỹ - 3
Không có sản phẩm, công ty Trung Quốc vẫn làm lễ ra mắt xe tại Mỹ - 4
Không có sản phẩm, công ty Trung Quốc vẫn làm lễ ra mắt xe tại Mỹ - 5