MotoGP 2016 chặng 17 tại Malaysia

Không cần đến Rossi, Marquez đã "biết" tự ngã

(Dân trí) - Hẳn những ai hâm mộ MotoGP, yêu Marquez và thần tượng Rossi đều nhớ tới chặng đua năm ngoái tại Sepang (Malaysia) khi cú "ra chân" của Rossi khiến Marquez đo đường. Đến mùa giải này, kịch bản lặp lại, nhưng không cần đến sự "hỗ trợ" của Rossi; nhà vô địch MotoGP 2016 đã tự ngã vì trời mưa.

Đã chắc chắn là nhà vô địch MotoGP màu giải 2016, M.Marquez có vẻ như đã quá chủ quan trong những chặng đua còn lại, cho dù bản thân tay đua này cũng muốn thi đấu hết mình để giữ gìn hình ảnh của mình. Cho dù vậy, những pha xử lí thiếu chính xác và không cẩn trọng trong hai chặng đua gần đây, những cú ngã dù nặng nhưng cũng khiến tay đua này không có tên trong top 10, một hành động có vẻ như không được lòng người hâm mộ ở chặng đua này. Và có lẽ, cũng cả ở chặng cuối cùng tổ chức tại Tây Ban Nha vào ngày 10/11 tới đây.

Cú ra chân "ngọt ngào" của Rossi dành cho Marquez trong mùa giải MotoGP 2015

Không cần tới Rossi "hỗ trợ", Marquez cũng biết tự ngã

Rossi "bốc đầu" chia vui cùng đồng hương Dovizioso thắng chặng thứ 2 trong sự nghiệp.

Một số hình ảnh hấp dẫn tại chặng 17 MotoGP tổ chức tại Malaysia

Như Phúc

Tổng hợp

Không cần đến Rossi, Marquez đã "biết" tự ngã - 1
Không cần đến Rossi, Marquez đã "biết" tự ngã - 2
Không cần đến Rossi, Marquez đã "biết" tự ngã - 3