Khai mạc Vietnam Motorshow 2012: Đông vui nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Việc có mặt thêm các thương hiệu nhập khẩu chính hãng đã khiến triển lãm chuyên ngành ôtô lấy lại đúng cái tên của nó kể từ khi thành lập: Vietnam Motorshow.

Không chỉ lần đầu tiên góp mặt cùng các thành viên VAMA, những cái tên như Audi, BMW, Porsche, Renault... khiến cuộc tụ hội của các hãng xe tại Việt Nam thêm phong phú hơn rất nhiều so với với các kỳ triển lãm khác.

Khai mạc Vietnam Motorshow 2012: Đông vui nhất từ trước đến nay

 
Ngay trong buổi sáng ngày 26/9, lần mở cửa dành cho phóng viên đến từ các tờ báo chuyên ngành ôtô tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của khoảng 500 phóng viên trên cả nước.
 
Nhiều "anh tài" góp mặt
 
Giờ mở cửa chính dành cho rộng rãi người xem được ấn định lúc 14h chiều nay với sự xuất hiện bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng tại các gian hàng của 13 thương hiệu, bao gồm hãng xe tải nội địa Vinaxuki, 6 thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc: Audi, BMW, Luxgen, Porsche, Land Rover, Renault cùng 6 thành viên của VAMA bao gồm Ford, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki và Toyota.

Khai mạc Vietnam Motorshow 2012: Đông vui nhất từ trước đến nay

Các mẫu xe ra mắt và chính thức sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam sẽ khá đa dạng trong dịp này, các mẫu xe sang với sự có mặt của Audi A4, Q5 mới, BMW 6-series Gran coupé, Mercedes GLK 300, Porsche Boxster 911, Cayenne S... cùng các mẫu xe bình dân như Ford Focus toàn cầu mới, Mitsubishi Mirage, Suzuki Swift... đó là không kể những mẫu xe đã ra mắt trước đó nhưng vẫn góp mặt tại triển lãm lần này như Toyota FT86, Camry thế hệ mới và Honda Civic mới...

Những sự vắng mặt đang tiếc

Dù bất kể lí do gì, quan điểm trái ngược hay những bài toán kinh doanh khác nhau, nhưng quả thực sự vắng mặt của các thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam như KIA, Hyundai, GM Việt Nam khiến triển lãm này chưa thực sự trọn vẹn như những gì mà người tiêu dùng mong đợi.

Khai mạc Vietnam Motorshow 2012: Đông vui nhất từ trước đến nay

Đặc biệt sự vắng mặt của thương hiệu Trường Hải khiến người tiêu dùng khá bất ngờ, bởi những thành công của một thương hiệu Việt Nam trong thời điểm hội nhập với ngành công nghiệp ôtô trên thế giới cũng như trong khu vực cung những mẫu xe mà thương hiệu này đanh sở hữu tại Việt Nam như KIA, Mazda, xe thương mại Hyundai...

Với tình hình thực tế hiện nay với sự bất ổn định về chính sách, mức thuế liên quan các sản phẩm ôtô..., người dân cũng như các nhà sản xuất đều mong đợi có những tín hiệu thay đổi mang chiều hướng tích cực. Chính vì vậy, trong khuôn khổ của triển lãm Vietnam Motorshow lần này, một hội thảo chuyên ngành ôtô được khá nhiều các chuyên gia, đặc biệt là các nhà sản xuất và phân phối mong chờ đã có sự vắng mặt đáng tiếc của các cơ quan quản lí Nhà nước liên quan, chỉ còn lại đại diện của bộ Giao thông & Vận tải và Công thương. Tuy nhiên, hy vọng rằng điều này cũng sẽ giải tỏa một số những vướng mắc mà người tiêu dùng đang quan tâm.

Việt Hưng